Thứ ba, 25/4/2017, 22h38

Nộp hồ sơ vào lớp 10 tại TP.HCM: “Tính ảo” sẽ cao

Thời điểm này, đa số các trường THCS trên địa bàn TP.HCM vừa tư vấn, vừa cho HS nộp hồ sơ vào lớp 10 THPT công lập. Nhiều chuyên gia cho rằng, đa số các trường mới dựa vào điểm học lực học kỳ I để tư vấn nên dự kiến tính ảo đăng ký nguyện vọng (NV) ban đầu vào lớp 10 năm học 2017-2018 sẽ cao hơn năm trước.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 Trường THCS Kim Đồng, Q.5 hướng dẫn phụ huynh ghi hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm 2017 cho con. Ảnh: Anh Khôi

Đo từng điểm phẩy để chọn trường

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, HS nộp hồ sơ vào lớp 10 từ ngày 17 đến 29-4, sau khi Sở GD-ĐT công bố NV ban đầu thì từ ngày 5 đến ngày 11-5 HS có thể điều chỉnh NV tại trường.

Thầy Nguyễn Hoài Bảo Chương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lam Sơn, Q.Bình Thạnh nhận định: “Những năm trước, số lượng HS điều chỉnh NV không nhiều. Tuy nhiên, năm nay do lịch tuyển sinh sớm hơn mọi năm, các em ghi NV khi chưa có điểm kiểm tra và tổng kết học kỳ II của 3 môn toán, văn và tiếng Anh; còn cảm tính nên sẽ có nhiều em điều chỉnh NV. Vì vậy, tính ảo của NV ban đầu có thể rất cao”.

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục TP.HCM về chiến thuật chọn NV vào lớp 10 cho HS, thầy Chương nói rõ hơn: “Nhà trường đã chia các nhóm trường THPT thành 3 tốp để tư vấn cho các em chọn 3 NV, mỗi NV cách nhau từ 2-3 điểm”.

Cũng như Trường THCS Lam Sơn, cô Lương Du Mai, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lạc Hồng, Q.10 thông tin: “Trường dựa vào điểm chuẩn năm ngoái, hệ thống chỉ tiêu vào các trường THPT năm nay và điểm học lực hiện tại của HS để tư vấn cho các em. Nhà trường mới lấy điểm học lực 3 môn toán, văn, tiếng Anh từ học kỳ I để tư vấn, sau khi có điểm học kỳ II chúng tôi sẽ tư vấn thêm một lần nữa vì có nhiều em sẽ điều chỉnh NV”. Được biết, trường trừ hao từ 3-5 điểm để tư vấn cho HS vì cho rằng đề tuyển sinh 10 sẽ khó hơn các đề kiểm tra định kỳ và áp lực phòng thi ở kỳ thi này sẽ cao hơn.

Nói về cách chọn trường của HS, cô Mai cho hay: “NV 1 là NV mơ ước (sức học chưa tới nhưng các em vẫn có thể đăng ký để phấn đấu), NV 2 là NV trong tầm tay (đúng với năng lực của các em), NV 3 là NV dự phòng mà các em chắc chắn trúng tuyển. HS có điểm học lực từ 8,0 trở lên có thể chọn những trường có điểm chuẩn cao trên địa bàn quận như THPT Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến; các NV còn lại có thể chọn THPT Diên Hồng, Sương Nguyệt Anh…”.

Trong khi đó, Trường THCS Võ Trường Toản, Q.1 lại tư vấn đến từng chi tiết điểm phẩy của học lực HS. Thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Nhà trường đã chia tốp cho các em chọn trường. Ở Q.1 và vùng lân cận là Q.3 có các trường THPT tốp trên lấy điểm chuẩn rất cao nên giáo viên bộ môn phải cân đong đo đếm lực học thật sự của các em để tư vấn. Do đó, chỉ những em học thật giỏi, có điểm tổng kết học kỳ I các môn (văn+toán) x 2 + tiếng Anh từ 9 điểm trở lên mới chọn những trường tốp 1 như THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Gia Định. Những em đạt từ 8,7-8,8 điểm có thể chọn trường ở tốp 2 như  THPT Trưng Vương, THPT Lê Quý Đôn, THPT Lương Thế Vinh. Với những HS trung bình có thể chọn các trường thấp hơn như THPT Tenlơman, THPT Nguyễn Thị Diệu…

Được biết, trường có 400 HS thì có khoảng 25% HS chọn vào trường chuyên, lớp chuyên.

Sẵn sàng vào trường nghề

Kỳ tuyển sinh này các trường THPT công lập trên địa bàn TP.HCM tiếp nhận hơn 63.000 chỉ tiêu. Trong khi đó, theo thống kê của Sở GD-ĐT, năm học này có khoảng 81.000 HS lớp 9 nên sẽ có nhiều em rớt lớp 10 công lập. Vì vậy, không chỉ tư vấn cho HS chọn trường mà thời điểm này nhiều trường còn hướng dẫn cho các em nộp hồ sơ vào các trường TCCN, TC nghề, CĐ có đào tạo TC.

“Trường có 463 HS lớp 9 thì hơn 95 em đã chọn thẳng vào trường nghề mà không đăng ký thi tuyển vào lớp 10. Để có sự phân luồng cho các em theo học nghề, ngay từ đầu năm học chúng tôi đã tư vấn rất kỹ. Các em HS yếu nhìn nhận được nếu lên THPT học nhiều môn văn hóa sẽ rất... ngán. Trong khi đó, nếu học TC thì môn văn hóa giảm nhiều, thời gian học lại rút ngắn, các em có thể nhanh chóng tìm được việc làm hoặc học liên thông lên các bậc cao hơn” (cô Nguyễn Minh Diệp, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Trị Đông, Q.Bình Tân cho hay).

Tại Trường THCS Lạc Hồng, cô Mai cho biết thêm: “Chủ nhật qua, nhà trường đã mời đại diện các trường TC, CĐ lân cận đến tư vấn cho phụ huynh có con đang học lớp 9. Theo đó có hàng chục phụ huynh đã quyết định ghi danh vào trường nghề cho con chứ không thi vào lớp 10 nữa”. Ngay cả trường THCS có tiếng ở Q.1 như THCS Võ Trường Toản, thầy Khoa cũng thông tin có khoảng 20 phụ huynh có NV chọn trường nghề cho con khi được nhà trường phân tích kỹ về lực học của những HS này.

Một buổi tập huấn hướng dẫn coi thi lớp 10 THPT mới đây của Sở GD-ĐT TP.HCM, ông Nguyễn Tiến Đạt phấn khởi: “Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm trước có khoảng 10.000 HS không chọn thi mà đăng ký thẳng vào các trường nghề. Điều này chứng tỏ các trường đã có sự đầu tư trong tư vấn phân luồng, phụ huynh và HS ngày càng quan tâm đến trường nghề để đáp ứng thị trường lao động”.

Dương Bình