Thứ năm, 18/8/2016, 22h01

Nữ sinh dẫn đầu điểm số vào Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Mong trở thành dược sĩ san sẻ nỗi đau người bệnh

Xét học bạ với 28,2 điểm tổ hợp môn toán - hóa -  sinh, thí sinh Phùng Thị Phương Quyên (cựu học sinh lớp 12B2 Trường THPT Diệp Minh Châu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đang dẫn đầu điểm số vào Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tính đến thời điểm này.

Phùng Thị Phương Quyên đang làm thủ tục nhập học vào Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng ngày 17-8

Chiều 17-8, cùng nhiều thí sinh khác, Phương Quyên hân hoan đến Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (cơ sở số 3 đường Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình) làm thủ tục nhập học. Chính thức trở thành tân sinh viên, nhất là vào được ngôi trường mình hằng mong muốn, cô trò nhỏ không giấu nổi phấn khởi, tự hào. Ước mơ trở thành dược sĩ cũng bắt đầu những bước đi đầu tiên.

Trước đó, với kết quả thi THPT quốc gia đạt 18 điểm, Phương Quyên đồng thời đăng ký xét vào ngành dược của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và ngành xét nghiệm tại 1 trường ĐH khác. Tuy vậy, thí sinh này chia sẻ, ngành dược mới là nguyện vọng lớn nhất của em. Ngay từ những ngày còn nhỏ, em đã luôn cảm kích trước hình ảnh những nữ dược sĩ ân cần bán thuốc, chăm sóc sức khỏe giúp mọi người xua tan lo lắng bệnh tật. Đồng thời, em cũng mong muốn được tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực thuốc trong tương lai.

Ước mơ của cô trò nhỏ như được chắp cánh, tiếp thêm động lực từ người chị gái Phùng Thị Mỹ Quyên, hiện cũng đang là sinh viên năm 2 ngành dược của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Tính cách có phần khác nhau, nhưng điểm chung giữa hai chị em là cùng yêu thích ngành dược và cùng mong muốn được san sẻ nỗi đau bệnh tật cho tất cả người bệnh. “Là người đi trước, trải nghiệm chương trình học tập chất lượng và môi trường thân thiện tại trường suốt hơn 1 năm qua, em cảm thấy vững tin hơn với con đường mình lựa chọn nên mạnh dạn động viên em gái đăng ký vào”, Mỹ Quyên bộc bạch.

Bên cạnh ngành dược, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng còn tiếp tục xét tuyển bổ sung nhiều chỉ tiêu cho hàng chục ngành khác dựa trên 2 phương thức: xét học bạ và kết quả thi THPT quốc gia 2016. Đặc biệt, từ năm 2016, trường thực hiện nhiều chương trình liên kết đào tạo với các trường ĐH trên thế giới đối với bậc ĐH và sau ĐH. Sinh viên có cơ hội học nửa thời lượng tại trường và nửa còn lại học tại nước đối tác.

Trong buổi nhập học, Mỹ Quyên trong vai trò lớp sinh viên đàn chị đã hồ hởi dắt tay cô em gái giới thiệu về ngôi trường thân thuộc của mình, hướng dẫn làm thủ tục đăng ký. Riêng Phương Quyên, vượt qua những bỡ ngỡ, lạ lẫm ban đầu đã bắt đầu mạnh dạn làm quen bạn mới, cùng chị chụp những bức hình lưu niệm lại khoảnh khắc của những ngày đầu làm sinh viên.

“Trước mắt, em cố gắng ổn định việc học. Đến khi thích nghi và bắt nhịp được môi trường học mới và quen với đường sá Sài Gòn em sẽ sắp xếp thời gian đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng. Những trải nghiệm này không chỉ đem lại lợi ích cho em khi ra trường mà còn giúp em trưởng thành hơn”, Phương Quyên bày tỏ.

Sinh ra trong gia đình có ba là giáo viên dạy hóa, mẹ làm nội trợ, hai chị em Phương Quyên được thừa hưởng tinh thần tự lập rất cao. Suốt 12 năm phổ thông, Phương Quyên luôn đạt học sinh giỏi toàn diện. Em luôn tập trung chú ý cao độ để hiểu bài ngay trên lớp, về nhà dành thời gian tự mày mò thêm những kiến thức nâng cao. Không chỉ vậy, cô học trò nhỏ còn hăng hái tham gia nhiều phong trào văn nghệ của trường.

Môi trường mới với những thử thách mới, tuy nhiên, cô tân thủ khoa chân thành thổ lộ: “Hai chị em quyết tâm cùng cố vượt qua những khó khăn để đạt kết quả học tập tốt và quan trọng nhanh chóng chạm được ước mơ, đáp lại sự kỳ vọng của ba mẹ”.

Bài, ảnh: Thục Trân