Chủ nhật, 3/7/2016, 22h31

Phấn đấu đạt 500.000 doanh nghiệp vào năm 2020: Quyết tâm sẽ làm được

Sáng 3-7, Thành ủy, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ giữa lãnh đạo TP và doanh nghiệp về kế hoạch thực hiện NQ số 35/NQ-CP, ngày 16-5-2016 của Chính phủ”. Theo NQ 35 của Chính phủ, đến năm 2020 cả nước phấn đấu có 1 triệu doanh nghiệp (DN), riêng TP.HCM phấn đấu có 500.000 DN.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị các DN phải luôn có tinh thần thượng tôn pháp luật

Cần có sự công bằng giữa DN trong nước và nước ngoài

Ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa TP - trăn trở: “Với tình hình hiện nay ở TP, nếu phấn đấu như vậy thì cứ 5 hộ kinh doanh phải có 4 hộ là DN. Nếu cố gắng làm vậy sẽ thiếu tính cạnh tranh lành mạnh. TP nói hỗ trợ DN nhỏ tiếp cận đất đai, vay vốn với lãi suất hợp lý rồi hình thành chuỗi cung ứng sản xuất nhưng trong dự thảo của Sở Kế hoạch - Đầu tư lại chưa quan tâm. Làm thế nào để chi phí sản xuất ngày càng giảm, vì hiện tại chi phí của DN VN là cao nhất khu vực. Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn, kiểm tra chuyên ngành cần phải có lộ trình, thời gian chứ không thể vừa ban hành một văn bản, thời gian ngắn sau lại tiếp tục một văn bản mới. DN chưa “thông”, lại tiếp tục “vướng”...”.

Để đạt được con số này, bà Trần Thị Bình Minh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP cho biết, TP sẽ quyết tâm tháo gỡ những khó khăn cho DN. Cụ thể, tổ chức đối thoại định kỳ hàng năm giữa lãnh đạo TP với DN, gặp gỡ đầu quý với các hiệp hội DN nhằm tháo gỡ những khó khăn phát sinh; đơn giản thủ tục hành chính nhằm đạt được 80% mức độ hài lòng của DN và người dân; thực hiện mô hình một cửa liên thông, công khai thời gian giải quyết các mức phí theo quy định và thông báo một lần bằng văn bản...

Ông Nguyễn Lộc - Tổng Giám đốc Công ty Dây và Cáp điện VN - cho rằng: TP phải xác định, xây dựng được thương hiệu quốc gia các DN lõi. Và phải có sự công bằng giữa DN trong nước với nước ngoài - Chúng ta có nhiều cơ chế ưu đãi cho DN nước ngoài nhưng khi DN VN sản xuất ra nước ngoài lại không có được những ưu đãi đó. “Hiện có một số cơ quan không có “thiện cảm” với DN, gây khó khăn cho DN. Đơn cử như Cục Sở hữu trí tuệ, khi DN muốn bảo hộ, đăng ký độc quyền sản phẩm bị hành lên hành xuống và kéo dài thời gian về thủ tục. Đến khi DN hoàn chỉnh những yêu cầu thì đã bị “mất” bí mật sản phẩm, bị làm nhái…”, ông Lộc bức xúc.

Phục vụ vô điều kiện các DN

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng: Với những nước phát triển, cứ bình quân 10 người dân thì có 1 DN, còn TP hiện có 280.000 DN đang hoạt động. Mặt khác, TP hiện có trên 200.000 hộ kinh doanh cá thể, nếu 50% trong số này chuyển được 50% sang DN thì đó chính là động lực để phấn đấu. TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước nên khi thực hiện NQ 35 - phấn đấu đến năm 2020 có  500.000 DN là có thể đạt được. “Chúng ta không đưa ra con số mơ hồ, viển vông, nếu cả Đảng bộ và nhân dân TP cùng quyết tâm thì chúng ta sẽ làm được và chắc chắn làm được. Nếu không có khát vọng độc lập dân tộc, chúng ta sẽ không có được Cách mạng tháng 8 năm 1945. Nếu chúng ta không có khát vọng thống nhất thì sẽ không có ngày 30-4-1975. Và bây giờ trong khát vọng kinh tế cũng phải vậy. Sinh thời Bác Hồ kính yêu luôn mong muốn “Sau khi nước nhà thống nhất, chúng ta phải xây dựng đất nước đàng hoàng hơn - to đẹp hơn”, vì vậy TP luôn xác định mục tiêu là phục vụ vô điều kiện các DN. Do đó, TP mong muốn các DN phải cùng đồng hành với TP, chỉ có như vậy NQ 35 của Chính phủ mới đi vào cuộc sống”, ông Thăng nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong khẳng định: “Chúng ta đang đối mặt với 4 thách thức, rào cản, đó là khả năng cạnh tranh; chưa thực sự bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ; bất cập trong quản lý và chất lượng nguồn nhân lực; tính gắn kết giữa các DN chưa cao. Cùng với việc nâng cao chất lượng, các DN phải luôn có tinh thần thượng tôn pháp luật, phải nâng cao tư duy hỗ trợ nhau để “hai bên cùng thắng”. Có như vậy chúng ta mới tạo được xung lực mạnh cho cộng đồng DN VN và TP. Đặc biệt, phải tăng cường vai trò của các hiệp hội. Bên cạnh đó, TP sẽ đưa các chương trình hướng nghiệp, khởi nghiệp vào các trường ĐH…”.

Bài, ảnh: An Khánh