Thứ hai, 12/3/2012, 10h03

Phổ cập giáo dục mầm non ở Q.1: Xây dựng trường để thu hút trẻ ra lớp

Ngày 9-3, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tiến hành kiểm tra kỹ thuật nghiệp vụ phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn Q.1. Tại đây, bà Phan Thị Ngọc Trân - Phó trưởng phòng GD-ĐT Q.1 - cho biết: “Lãnh đạo Q.1 đặc biệt quan tâm đến công tác phổ cập GDMN 5 tuổi. Theo đó, 8/10 phường có trường MN được xây mới. Việc xây mới trường lớp sẽ thu hút phụ huynh đưa trẻ ra lớp”…
PV: Bà có thể nói rõ hơn về công tác xây dựng trường lớp được không, thưa bà?
Bà Phan Thị Ngọc Trân: Q.1 có 10 phường với 15 trường MN công lập, 10 trường ngoài công lập và 12 nhóm - lớp tư thục. Các trường MN công lập rải đều ở tất cả các phường, mỗi phường có từ 1-3 trường. Hầu hết các trường đều được xây mới, trong đó có 3 trường đạt chuẩn quốc gia là MN Bé Ngoan, MN Bến Thành, MN 20-10. Những trường có nhiều điểm lẻ thì xây mới ít nhất một điểm. Ví dụ như Trường MN Nguyễn Cư Trinh, trước đây có 2 điểm lẻ, nay điểm chính đã được xây mới với nhiều phòng chức năng, phòng học. Trong thời gian tới, trường ở P.Cầu Ông Lãnh cũng sẽ được xây mới. Chính quyền địa phương đã thỏa thuận với người dân để mua lại đất gần trường. Riêng P.Cầu Kho, trường có tới 5 điểm lẻ nhưng chưa có điểm nào được xây mới. Nguyên nhân là điểm nào cũng quá nhỏ không thể xây được.
Có thể nói, khó khăn của Q.1 hiện nay là các trường có diện tích không lớn. Do vậy, phòng học còn chật hẹp, phòng chức năng còn hạn chế.
Những khó khăn này có ảnh hưởng đến tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp không thưa bà?
Số trẻ 5 tuổi sinh năm 2005 của Q.1 là 2.205 trẻ, trong đó số trẻ phải phổ cập là 2.198 trẻ. Tuy nhiên, số trẻ ra lớp chỉ đạt 98,77% (tương đương 2.171 trẻ). Trong đó có P.Tân Định và Bến Nghé đạt 100%. Tất cả các trường MN trên địa bàn Q.1 đều thực hiện chương trình GDMN từ 2 năm nay và dạy 2 buổi/ngày. Do đó, 100% trẻ 5 tuổi ra lớp đều học bán trú hoặc 2 buổi/ngày và được học chương trình GDMN. Ngoài ra, tỷ lệ chuyên cần của trẻ trong 9 tháng/năm học rất cao - đạt 100%.
Cái khó khăn do cơ sở vật chất chưa rộng rãi là ở một số trường, số cháu/lớp còn cao. Chẳng hạn như Trường MN Bến Thành, có lớp lên tới trên 50 cháu. Tuy vậy, vẫn phải đảm bảo tỷ lệ cô/cháu theo quy định của Bộ GD-ĐT. Ở những lớp đông cháu như thế này, giáo viên chia học sinh ra nhiều nhóm để thực hiện dạy theo chương trình GDMN.
Được biết, trong số 2.171 trẻ 5 tuổi ra lớp, có 847 trẻ học tại các trường MN ngoài Q.1. Trong đó có tới 4 phường có trên 100 trẻ không học trong quận như P.Tân Định - 105 trẻ, P.Đa Kao - 103 trẻ, P.Bến Thành - 181 trẻ và P.Nguyễn Cư Trinh - 101 trẻ. Bà có thể giải thích về vấn đề này không?
Q.1 là khu vực trung tâm nên nhiều gia đình đã cho thuê nhà và chuyển đi nơi khác sinh sống. Tuy vậy, họ vẫn không chuyển hộ khẩu đến chỗ ở mới. Do đó, những trẻ 5 tuổi trong các gia đình này vẫn thuộc diện phải phổ cập của quận. Và khi chuyển đến quận khác sinh sống, phụ huynh sẽ cho con học ở những trường MN lân cận để thuận tiện cho việc đưa rước. Ngược lại khi vào lớp 1, phần lớn những phụ huynh này đều cho con học tại các trường tiểu học trên địa bàn Q.1. Bởi các bé đều có giấy gọi ra lớp của Q.1…
Xin cám ơn bà!
Hòa Triều (thực hiện)