Thứ ba, 15/10/2013, 10h10

Phó Chủ tịch nước tiếp 120 doanh nhân tiêu biểu

Chiều 14/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu 120 doanh nhân tiêu biểu là hội viên của Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của những doanh nhân tiêu biểu đã chèo lái doanh nghiệp vượt qua khó khăn tiếp tục tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động; chú trọng đời sống văn hóa, tạo môi trường lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan với các đại biểu.

(Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa trong kinh doanh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho biết cách đây 68 năm Bác Hồ đã gửi thư kêu gọi sự đóng góp của các doanh nhân vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Từ đó đến nay, Đảng, Nhà nước luôn luôn ghi nhận vai trò và những đóng góp to lớn của các doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Hiện nay, Đảng, Nhà nước đã tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng cổ phần hóa triệt để, góp phần tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh kinh tế nước nhà còn gặp nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan yêu cầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát huy tính cộng đồng, năng động hơn nữa trong sản xuất, kinh doanh; giữ chữ Tín; khắc phục khó khăn, nghiên cứu kỹ thị trường, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong và ngoài nước.

Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam có trách nhiệm chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho các doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển, tạo dựng thương hiệu, giao lưu hợp tác quốc tế…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần doanh nhân Việt Nam, vững vàng, nhân ái, không sợ gian khó, tiếp tục đứng vững và vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chung tay cùng Đảng, Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội./.

Khiếu Tư (TTXVN)