Thứ tư, 15/4/2009, 10h04

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Ngai: Học sinh cân nhắc khi chọn nguyện vọng

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Ngai

Cũng như mọi năm, năm học 2009–2010, các trường THPT công lập trên địa bàn TP.HCM chỉ đáp ứng được 80% nhu cầu học tập của học sinh tốt nghiệp THCS. Do vậy, việc đăng ký nguyện vọng (NV) là rất quan trọng, nếu đăng ký không phù hợp sẽ bị “loại” khỏi trường công.
Xung quanh vấn đề này, chúng tôi có buổi trao đổi với Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM.
PV: Ông có nhận xét gì về kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2008-2009 vừa qua?
NGƯT Nguyễn Văn Ngai: Điểm chuẩn NV1 ở một số trường có sự thay đổi, nhiều trường những năm trước điểm chuẩn khá thấp nhưng năm học 2008-2009 thì tăng cao. Cụ thể là Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Q.3), năm học 2007-2008 lấy 21,5đ, nhưng năm học 2008-2009 tăng lên 29,5đ; Trường THPT Tân Phong (Q.7): 13,25đ – 20đ; Trường THPT Nguyễn An Ninh (Q.10): 15đ – 23đ; Trường THPT Thạnh Lộc (Q.12): 13đ – 22,5đ; Trường THPT Hàn Thuyên (Q.Phú Nhuận): 13,25đ – 21đ; Trường THPT Tây Thạnh (Q.Tân Phú): 19,5đ – 27,25đ; Trường THPT Vĩnh Lộc (Q.Bình Tân): 13đ – 23,25đ.
Ngược lại cũng có trường điểm chuẩn giảm sút, dù không đáng kể. Cụ thể, Trường THPT Phan Đăng Lưu (Q.Bình Thạnh): 31,75đ – 30,5đ; Trường THPT Thủ Đức (Q.Thủ Đức): 33,25đ – 32,25đ (bắt đầu từ năm học 2009-2010 trường này xét tuyển, PV); Trường THPT Long Thới (H.Nhà Bè): 13,25đ – 13đ; Trường THPT Lương Văn Can (Q.8): 29,25đ – 28,25đ.
Đặc biệt, kỳ tuyển sinh năm 2008-2009 chỉ còn trên 60 em có điểm từ 30 trở lên nhưng rớt cả 3 NV, trong khi đó năm học 2007-2008 là trên 1 ngàn em. Điều này cho thấy việc đăng ký NV của học sinh đã chính xác hơn, học lực của các em cũng khá hơn…
Mặc dù công tác tư vấn đăng ký NV ở các trường THCS được làm khá tốt, tuy nhiên tình trạng học sinh khá, giỏi “bị loại” khỏi các trường THPT công lập vẫn còn. Xin ông cho biết “thủ thuật” đăng ký NV sao cho khả năng rớt cả 3 NV là thấp nhất?
- Với 3 NV, học sinh có nhiều cơ hội để vào các trường THPT công lập. Tuy nhiên cơ hội chỉ có hiệu quả khi các em biết cách chọn lựa NV. Các em nên căn cứ vào kết quả học tập cuối năm lớp 9 (cụ thể là 3 môn toán, văn, ngoại ngữ) để đăng ký NV1. Nếu tổng số điểm của 3 môn (trong đó môn toán, văn hệ số 2) trên 40đ thì đăng ký vào các trường có điểm NV1 (năm học 2008-2009) từ 40đ trở lên như Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) – 41,75đ; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) – 40,5đ; Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) – 40đ. Nếu tổng điểm này thấp thì đăng ký NV1 vào những trường có điểm thấp tương xứng. Sắp tới, Sở sẽ in bảng điểm (năm học 2008-2009) của các trường THPT phát cho học sinh lớp 9 để các em tham khảo trước khi đăng ký NV.
Khi đăng ký NV, học sinh cần lưu ý, trường NV1 là trường có điểm chuẩn cao nhất, trường NV3 có điểm chuẩn thấp nhất. Tuyệt đối không nên đăng ký cả 3 NV vào 3 trường top trên, vì nếu rớt NV1 thì cũng khó đậu NV2, NV3. Bởi điểm chuẩn của các trường top trên chênh nhau không nhiều. Mặt khác, điểm NV3 thường cao hơn NV2 và NV2 cao hơn NV1 từ 0,25đ đến 1đ.
Ngoài ra, khi đăng ký NV, học sinh cũng nên quan tâm đến cự ly đi lại (khoảng cách từ nhà đến trường) vì các em sẽ học tới 3 năm.
Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập và ngoài công lập ở TP.HCM là 80% - 20%, cao hơn 20% so với định hướng của Chính phủ và Hà Nội (60% - 40%). Tuy nhiên nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng nếu rớt trường công thì học ở đâu?
- Từ năm 1999 đến nay, TP.HCM đã đầu tư nhiều để xây dựng trường lớp. Song, các trường công chỉ có khả năng thu nhận được 80% học sinh. Nói như vậy không có nghĩa là 20% còn lại sẽ không có chỗ học. Những em này sẽ học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường tư thục…
Trong Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường chuyên Trần Đại Nghĩa có lớp không chuyên. Vậy muốn học những lớp không chuyên này, học sinh có phải dự thi?
- Có. Các em vẫn phải thi đầy đủ 4 môn, trong đó có 1 môn chuyên theo quy định của nhà trường.
Căn cứ vào điểm chuẩn NV1 năm học 2008-2009, cho thấy: số trường từ 40 điểm trở lên là 3 trường; từ 35 đến 39,75đ là 13 trường; từ 30 đến 34,75đ là 15 trường; từ 25 đến 29,75đ là 17 trường, từ 20 đến 24,75 điểm là 11 trường; dưới 20 điểm là 5 trường.
Nói cho rõ ràng là ngày 24 và 25-6, những học sinh đăng ký vào các lớp không chuyên của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ thi 3 môn toán, văn và môn thứ 3 sẽ công bố vào ngày 1-5 (được biết mọi năm là môn ngoại ngữ) chung đề với tất cả những học sinh khác. Ngày 26, các em sẽ thi môn chuyên. Nếu trúng tuyển thì học lớp chuyên, nếu không trúng tuyển sẽ được xét tuyển học lớp không chuyên. Điều kiện học lớp không chuyên là không có môn thi nào (trong 4 môn thi gồm 3 môn thi chung và 1 môn chuyên) dưới 2 điểm (không tính điểm môn chuyên), chỉ tính điểm 3 môn thi chung. Những năm học trước tính hệ số 1 nhưng từ năm học 2009-2010 thì toán, văn tính hệ số 2.
Trong trường hợp không trúng tuyển vào lớp không chuyên của trường chuyên, học sinh vẫn còn lại 3 NV ở các trường công lập khác. So với những học sinh khác, học sinh thi chuyên có tới 7 NV - trong đó NV1, NV2 dành cho lớp chuyên; NV3, NV4 dành cho lớp không chuyên; 3 NV còn lại dành cho các trường công lập bình thường.
Xin cám ơn ông!
Bài & ảnh: Hòa Triều