Thứ năm, 19/1/2017, 22h31

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Gắn với sự đi lên của đời sống nhân dân TP

“Với mục tiêu chung là “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và xây dựng “TP.HCM trở thành TP có chất lượng sống tốt - văn minh - hiện đại - nghĩa tình”. TP xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với sự đi lên của đời sống văn hóa - xã hội nhân dân TP”.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Q.Huy

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã phát biểu như vậy tại Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2000-2015” tổ chức sáng 19-1.

Hàng trăm ngàn việc tốt

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Việt - Giám đốc Sở VH-TT TP cho biết, 15 năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có bước phát triển nhất định, chất lượng các danh hiệu văn hóa được nâng cao. Phong trào đã gắn kết được với nhiều cuộc vận động và chương trình hành động, đã phát huy vai trò tự quản của người dân gắn với vai trò chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn; các nền tảng giá trị đạo đức được quan tâm gìn giữ, các quy tắc ứng xử văn hóa được hình thành, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn dân cư.

Ông Việt khẳng định: “Điểm nổi bật của phong trào là đã phát động nhiều cách làm hay, sáng tạo, gần gũi, dân chủ. Qua đó nổi lên hàng trăm ngàn tấm gương tiêu biểu từ hiến đất làm đường - trường - trạm, nhiều CLB đờn ca tài tử hoạt động hiệu quả, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa tiêu biểu của vùng đất phương Nam; nhiều tấm gương HSSV nỗ lực vượt khó vươn lên...”.

Đơn cử như xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi) - xã nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Nhựt - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Toàn xã có 493 hộ gia đình chính sách, trong đó có 121 mẹ VNAH (hiện còn sống 8 mẹ), 4 AHLLVT, 644 liệt sĩ, 106 thương bệnh binh, 167 gia đình có công với cách mạng. Công tác được đặt ra với thường vụ Đảng ủy xã và chính quyền là làm sao chăm lo, đền ơn đáp nghĩa xứng đáng với những hy sinh của các mẹ, các anh. Vì vậy, việc xây dựng đời sống văn hóa của xã Nhuận Đức luôn gắn chặt giữa “tinh thần và vật chất”. Các phong trào như Đền ơn đáp nghĩa; Vì người nghèo; Xây dựng góc truyền thống; Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch… đạt được sự kỳ vọng của nhân dân và các cấp lãnh đạo. Kết quả, xã đã xây dựng được 235 căn nhà tình thương; tỷ lệ nghỉ bỏ học giảm, hàng năm xã đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ - phổ cập giáo dục các bậc học; xây dựng được 43 công trình đường - trường - trạm - thủy lợi… Đặc biệt, toàn xã có 550 hộ dân đã hiến gần 30.000m2 đất và nhiều tài sản khác (khoảng 14.000 tỷ đồng) để xã hoàn thành các hạng mục trong xây dựng xã nông thôn mới”.

Một điển hình cá nhân là cụ Nguyễn Văn Hải (ngụ tại tổ 4, ấp 4, xã Phước Lộc - huyện Nhà Bè) - người đã hiến gần 500m2 đất, trị giá trên 2,3 tỷ đồng để xã làm đường giao thông cho nhân dân, học sinh trong ấp đi lại dễ dàng. Cụ Hải tâm sự: “Trên 90 tuổi, gia đình con cái đầm ấm hòa thuận, làm được những việc gì có ích cho xã hội, tôi đều nêu gương và vận động con cháu trong gia đình ủng hộ...”.

Không chạy theo thành tích, bề nổi

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng, từ việc hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhiều mô hình tốt đã hình thành và phát huy tác dụng trong cộng đồng dân cư. Các công trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo theo tiêu chí mới, việc xây dựng nông thôn mới đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị và hành vi giao tiếp, ứng xử văn hóa, góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Để phong trào ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn nữa, bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho biết: Trong giai đoạn 2017-2021, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục kiện toàn những mục tiêu chiến lược và những giải pháp cụ thể, có tính đột phá trong từng năm và cả giai đoạn để thực hiện thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao...

Theo đó, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, Ban Chỉ đạo TP cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức để các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và mọi gia đình, cộng đồng dân cư hiểu rõ vị trí quan trọng của phong trào; phải nêu cao vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tham gia thực hiện phong trào; có giải pháp cụ thể thực hiện lồng ghép nội dung phong trào với các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP; Xem xét, điều chỉnh, nâng chất các hệ thống tiêu chuẩn danh hiệu văn hóa để xét công nhận danh hiệu văn hóa cho phù hợp, đánh giá đúng thực chất, không chạy theo thành tích, bề nổi vì không đem lại hiệu quả...

Dịp này, 72 tập thể và 24 gia đình đã vinh dự được nhận Bằng khen của UBND TP.

Lê Quang Huy