Thứ bảy, 22/7/2017, 23h10

Q.Thủ Đức: Tiến độ giải ngân nhiều dự án quá chậm

Ngập nước trên đường Võ Văn Ngân (Q.Thủ Đức)Ảnh: H.C

Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa có buổi làm việc với UBND Q.Thủ Đức về việc thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND TP giao trên địa bàn quận.

Theo báo cáo của UBND Q.Thủ Đức, trong thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn được giữ vững, tai nạn giao thông giảm trên cả ba mặt về số vụ (giảm gần 21%), số người chết (giảm gần 9%), số người bị thương (giảm gần 27%). Về thực hiện kế hoạch xóa 7 điểm ngập trên địa bàn, đến nay đã cơ bản xóa xong 4 điểm, còn 3 điểm đang triển khai thực hiện. Ngoài ra, quận cũng đang thực hiện một số công trình, dự án như: Dự án xây dựng cống thoát nước dọc tuyến đường sắt từ đường Tô Ngọc Vân đến cống Bảy Bao; cải tạo rạch Bình Thái; nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Thủ Đức; xây ba cầu bộ hành trên quốc lộ 1 (trước siêu thị Co.opXtra Thủ Đức, trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức và trước Trường Mầm non Khiết Tâm)…

Về tiến độ giải ngân các dự án trên địa bàn quận, tính đến ngày 20-7, quận giải ngân vốn tập trung đạt khoảng 39%; trong đó có một số dự án giải ngân tốt nhưng cũng có một số dự án giải ngân chậm.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoan đề nghị  Q.Thủ Đức xem lại các khâu và có biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án. Tình hình giải ngân hiện tại là rất chậm, ảnh hưởng tới tiến độ thi công của dự án, làm cho dự án kéo dài, ảnh hưởng tới đời sống người dân… Đối với các dự án có tiến độ giải ngân tốt, dự án thiếu vốn, quận báo cáo để Sở Kế hoạch và Đầu tư TP xem xét, đề xuất bố trí vốn tiếp tục triển khai sớm hoàn thành. Bên cạnh đó, xem xét di dời các khu mộ nằm xen cài trong khu dân cư nếu không còn phù hợp quy hoạch; trong đó cần lưu ý các khu đất giải tỏa mộ phải chuyển sang công trình công cộng, công viên cây xanh, trừ khu vực đặc biệt mới cho chuyển sang mục đích đất ở.

H.Cn