Thứ sáu, 29/5/2009, 14h05

Quỹ 156 thiếu vốn, thanh niên quay lưng với học nghề

 

Theo ông Nguyễn Văn Xê, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM kể từ hơn 2 năm hoạt động Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi (Quỹ 156) vỏn vẹn chỉ có 99 tỷ đồng, trong khi đó nhu cầu vay vốn của những hộ thuộc diện trên lên đến 800 tỷ đồng...
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Tổ trưởng Tổ quản lý Quỹ 156, than thở: “Tiền đóng góp của các chủ đầu tư là “xương sống” của quỹ, tuy vậy các chủ đầu tư vẫn “chây ỳ” không chịu đóng quỹ, nếu có thì rất chậm”. Bà Thanh Mai lấy ví dụ, riêng quận 2 là quận chiếm 1/3 tổng số người bị ảnh hưởng bởi các dự án. UBND quận 2 đã hứa sẽ chuyển 600 tỷ đồng vào Quỹ 156 trong năm nay nhưng đến bây giờ vẫn chưa có đồng nào. Còn UBND quận 8 hứa chuyển 20 tỷ nhưng mới chuyển được hơn 3 tỷ, còn các đơn vị khác chưa thấy nhúc nhích gì hoặc hứa cho có lệ.
Theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM toàn TP có hơn 10 quận huyện “dính” vào các dự án lớn như dự án xây dựng tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên ảnh hưởng đến hộ dân của 7 quận: quận 1, quận 2, quận 9, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình và Thủ Đức; thế nhưng Quỹ 156 chỉ mới tiếp nhận được khoản đóng góp của quận 9, Bình Thạnh và Thủ Đức.
Hiện toàn TP có 16.800 hộ dân có đất bị thu hồi, nhu cầu hỗ trợ vay vốn - đào tạo nghề là trên 800 tỷ đồng và khoảng hơn 133 tỷ đồng hỗ trợ học phí giáo dục, đào tạo nghề - vay vốn cho các hộ dân thuộc các dự án bồi thường dở dang, dự án đầu tư mới. Tuy nhiên từ trước đến nay số tiền mà Quỹ 156 thu được chỉ có 99 tỷ đồng, trong đó chủ dự án mới đóng hơn 48 tỷ đồng, số còn lại là ngân sách TP.
Cũng vì thiếu vốn mà từ năm 2007 đến nay mới giải ngân được hơn 84 tỷ, cả năm 2008 không thực hiện cho vay vốn do thiếu tiền. Mặt khác với số vốn trên thì khó khăn trong việc hỗ trợ học nghề cho thanh niên vì so với mức hỗ trợ vẫn còn thấp, không đủ học nghề phù hợp nên nhiều thanh niên cũng quay lưng với việc học nghề. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Mai thì nhiều người dân nằm trong diện có đất bị thu hồi vẫn thiếu thông tin về Quỹ 156 nên chưa làm hồ sơ vay vốn và nếu như nhu cầu về trợ vốn tăng thì việc thiếu vốn xảy ra trầm trọng hơn.
Văn Mạnh