Sốt xuất huyết (SXH) đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng vọt. Dự kiến tới đây dịch tiếp tục có xu hướng gia tăng, nhất là tháng 8 và tháng 9. Do đó, các địa phương cần khẩn trương phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu các ca tử vong, đặc biệt là các ca tử vong từ việc chuyển tuyến…
|
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác Bộ Y tế thăm các bệnh nhân đang điều trị SXH tại BV Nhiệt đới TP.HCM ngày 19-7. Ảnh: D.Bình |
Đó là một trong những nội dung chính được đề cập tại Hội nghị Tăng cường phòng chống SXH do Bộ Y tế tổ chức ngày 20-7 tại TP.HCM.
Chết lâm sàng trên đường chuyển tuyến
Thực trạng này được ông Hoàng Văn Tuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhiệt đới TW đưa ra tại hội nghị. Ông Tuyết kiến nghị: “Bộ Y tế cần nhắc nhở, chấn chỉnh cơ sở y tế phải tuân thủ theo đúng quy định bệnh nhân cấp cứu. Chúng tôi đã tìm hiểu và thấy được có một số BV thường né tránh bệnh nhân chết ở BV mình nên đã chuyển tuyến lên cho chúng tôi, trên đường chuyển viện thì bệnh nhân đã chết lâm sàng..”.
Ngoài ra giao thông khiến việc chuyển tuyến mất nhiều thời gian cũng làm cho bệnh nhân dễ bị sốc trên đường chuyển tuyến. “Trong 4 trường hợp chuyển về BV bị tử vong thì 3 trường hợp chuyển về không an toàn. Nguyên nhân không phải do đường giao thông. Chẳng hạn từ Đồng Tháp về TP.HCM mất 3 tiếng. Khi ra khỏi BV tuyến dưới, thời gian kéo dài hơn 3-4 tiếng có thể khiến bệnh nhân bị sốc nên hồi sức gặp khó khăn”, BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc BV Nhiệt đới TP.HCM cho biết.
Thực tế, trong số các ca tử vong do SXH phần lớn là từ BV tuyến tỉnh chuyển về. PGS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM thông tin: “Tỷ lệ ca tử vong tại TP.HCM khá cao, từ đầu năm đến nay có 17 ca tử vong, trong đó ca từ tỉnh về là 12 ca, chiếm 75%”.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo: “Tỷ lệ tử vong ở Việt Nam do SXH thấp nhất trong các nước khu vực Đông Nam Á, nhưng chúng ta không được tự hài lòng mà phải có biện pháp để giảm tử vong”.
Đẩy mạnh chi viện cho tuyến dưới
Để giảm thiểu số bệnh nhân tử vong, đặc biệt là trong mùa dịch SXH này, BS Tuyết cho rằng, các BV tuyến trên cần chi viện cho BV tuyến dưới, hội chẩn bệnh nhân trực tuyến với các cơ sở. Ngoài ra, BV tuyến trên cũng nên thường xuyên tổ chức tổ cấp cứu ngoại viện hỗ trợ cho tuyến dưới…”.
TP.HCM: Nhiều quận huyện có số ca mắc SXH vượt mức báo động dịch Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng, tính từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 57.490 trường hợp SXH, trong đó có 49.209 trường hợp nhập viện (tăng 9,7% so với cùng kỳ). TP.HCM là địa phương có số ca mắc chiếm tới 32% so với toàn khu vực phía Nam (đứng thứ 2/20 tỉnh thành của khu vực). Báo cáo tại buổi khảo sát của Bộ Y tế vào sáng 19-7 về tình hình SXH trên địa bàn TP, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay TP có 10.570 ca, so với cùng kỳ năm 2016 là 8.601 ca. Trong tuần 28 TP ghi nhận 498 ca, tăng 23% so với tuần trước. Những quận, huyện có số ca bệnh SXH tăng cao và vượt mức báo động là Q.10, Q.11, Bình Thạnh, Hóc Môn, Thủ Đức… |
BS Châu cũng khuyến cáo: “Các BV đa khoa tỉnh nên cố gắng giữ bệnh nhân điều trị. Đồng thời, các BS tuyến trên cần gọi điện hướng dẫn hoặc cử người xuống tuyến tỉnh hỗ trợ…”.
Theo Bộ Y tế, những tháng cuối năm 2017, dự báo dịch SXH sẽ diễn biến phức tạp do tình hình SXH nhiều nước trong khu vực vẫn duy trì ở mức cao. Hơn nữa, mùa nóng sẽ kéo dài do đây là năm nhuận có 2 tháng 6 âm lịch nên thời tiết này rất thuận lợi cho SXH bùng phát…
PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đề nghị: Các BV Trung ương cần có phương án hỗ trợ các tuyến dưới để giảm quá tải BV tuyến trên khi dịch bệnh bùng phát.
Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nói: “Dịch SXH năm nay diễn biến phức tạp hơn, số ca mắc tăng cao, địa bàn xuất phát dịch có nơi trước đây không ghi nhận ca mắc nhưng thời gian vừa qua lại ghi nhận. Tới đây, tình hình dịch tiếp tục có xu hướng gia tăng...”.
Từ xu hướng gia tăng này, ông Long đề nghị các địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, báo cáo với UBND, HĐND về tình hình dịch bệnh và đề nghị các cấp này có những biện pháp triệt để đẩy lùi SXH. Đồng thời, đề nghị các cấp xã, phường phải truyền thông diệt lăng quăng, bọ gậy, có biện pháp xử phạt theo Nghị định 176...
Dương Bình