Thứ bảy, 14/6/2008, 14h27

Sáng nay xét xử bảo mẫu dùng băng keo dán miệng trẻ dẫn đến tử vong

(GD TP.HCM): - Sáng nay 6-6 tại Trường THCS Ngô Tất Tố, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án bảo mẫu Lê Thị Lê Vy Trường Mầm non tư thục Thiên Thơ (phường 2, Phú Nhuận) dùng băng kéo dán vào miệng cháu Đỗ Ngọc Bảo Trân (18 tháng tuổi) dẫn đến hậu quả cháu Bảo Trân bị tử vong. Trước đó, ngày 30-11-2007, thấy cháu  Đỗ Ngọc Bảo Trân khóc nhiều dỗ hoài không nín, bảo mẫu Lê Thị Lê Vy đã dùng băng keo dán vào miệng cháu với mục đích cho cháu không còn khóc nữa. Nhưng ngay sau đó cháu Bảo Trân bị tím tái và được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng I cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Sau hơn 20 ngày được cấp cứu tại bệnh viện, cháu Bảo Trân đã tử vong. Ngày 6-12-2007 Công an quận Phú Nhuận đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bảo mẫu Lê Vy để điều tra làm rõ về cái chết của cháu Bảo Trân. Sau nhiều tháng điều tra, cơ quan công an kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của Bảo Trân là do tắc nghẽn đường thở khi bị dán băng keo vào miệng.

T.Trtc "T.Tr"