Thứ hai, 20/3/2017, 09h41

Sao MU vào tận đường hầm đòi "xử" đối thủ

Sau khi trận đấu Boro 1-3 MU kết thúc, trung vệ Eric Bailly đã vào đường hầm sân Riverside để "nói chuyện" với cầu thủ đã va chạm với mình trên sân vào cuối trận, tiền đạo Gestede.  Nhưng sau đó chân sút của Boro khẳng định rằng không có điều gì to tát xảy ra.
Bailly và Gestede có một tình huống xô xát nảy lửa cuối trận
Ở trận đấu trên sân Riverside vừa qua, Man United là đội chơi tốt hơn và có được hai bàn thắng dẫn trước do công của Fellaini và Lingard sau một giờ đồng hồ thi đấu. Tiền đạo Rudy Gestede được HLV Steve Agnew đưa vào sân ở những phút cuối trận và bất ngờ ghi được bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 77. Nhưng đó không phải là dấu ấn duy nhất mà ngôi sao người Benin để lại trong trận đấu này.
Khi trận đấu vừa bước sang những giây bù giờ đầu tiên, Middlesbrough được hưởng một quả phạt trực tiếp. Và khi cầu thủ hai đội dàn hàng để chờ một quả tạt bóng thì giữa Gestede và Bailly bất ngờ xảy ra xô xát. Vì bị Bailly theo kèm quá chặt nên Gestede không kiềm chế được và đẩy trung vệ của M.U với thái độ khiêu khích. Nếu không có sự ngăn cản của đồng đội, cả 2 đã lao vào "ăn thua đủ" ngay trên sân.
Khi đó, hậu vệ Ben Gibson của Boro tưởng rằng Bailly đã cắn Gestede nên đã xông vào bảo vệ người đồng đội và khiến cho cầu thủ hai bên trở nên nóng máu. Tưởng chừng mọi chuyện đã qua đi nhưng không, Eric Bailly đã vào tận đường hầm sân Riverside đòi gặp mặt Rudy Gestede để "thanh toán" nợ nần. Tuy nhiên, đồng đội và lực lượng an ninh sân đã có mặt kịp thời để ngăn chặn những sự cố đáng tiếc giữa cầu thủ 2 đội.
Một nhân chứng tại sân Riverside chia sẻ: "Bailly như muốn giết Gestede". Chưa rõ tiền đạo của Middlesbrough đã nói với Bailly những điều gì. Có thể là một lời xúc phạm gia đình của trung vệ người Bờ Biển Ngà hay tệ hơn là những lời lẽ mang hàm ý phân biệt chủng tộc. Nhiều nguồn tin khác lại cho rằng Gestede đã cắn trung vệ đội khách. Chia sẻ trên phương tiện truyền thông, cựu cầu thủ MU Owen Hargreaves cho biết: "Chắc chắn có chuyện gì xảy ra nên cầu thủ 2 đội mới phản ứng dữ dội như vậy. Một vết cắn không thể khiến Bailly nổi điên".
Dẫu vậy, Gestede đã lên tiếng thanh minh sau trận đấu: “Chúng tôi đã có lời qua tiếng lại với nhau một chút nhưng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra cả. Bailly chỉ ôm và hôn tôi thôi. Tôi không cảm nhận được gì cả. Gibson tưởng rằng Bailly cắn tôi nên mới phản ứng mạnh như vậy. Nhưng tôi đã nói với cậu ấy rằng chúng tôi chỉ nói chuyện chứ không có vấn đề gì cả”.
Xuân Phong (theo bongda24h)