Thứ ba, 27/9/2016, 08h46

Sao trẻ Hàn Quốc hơn Messi, Ronaldo ở tổng bảy chỉ số chuyên môn

Thống kê cho thấy Son Heung-min, cầu thủ chạy cánh 24 tuổi của Tottenham, là cầu thủ hàng đầu ở châu Âu thời điểm này.
Tottenham vươn lên vị trí thứ hai Ngoại hạng Anh, sau chiến thắng 2-1 trên sân của Middlesbrough cuối tuần qua, nhờ cú đúp của Son Heung-min trong hiệp một. Đội chủ sân White Hart Lane đang tận hưởng màn khởi đầu mùa giải tốt nhất của họ trong 51 năm qua. Và người đóng vai trò nổi bật nhất ở CLB này kể từ đầu mùa tới nay là Son Heung-min.
sao-tre-han-quoc-hon-messi-ronaldo-o-tong-bay-chi-so-chuyen-mon
Son Heung-min là một điểm nhấn mới trong cách chơi của Tottenham
mùa này.
Cầu thủ chạy cánh này đã ghi tới bốn bàn trong chỉ ba lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này, sau khi từ bỏ ý định rời khỏi Tottenham vào cuối kỳ chuyển nhượng hè. Đó chỉ là một phần của những thông số giúp anh đứng trên những Lionel Messi (Barca), Cristiano Ronaldo (Real), Kevin De Bruyne (Man City) và cả Neymar (Barca), trong bảng thống kê chuyên môn của trang phân tích dữ liệu bóng đá Whoscored.
Hai cú đúp, trong trận đè bẹp Stoke 4-0 hồi đầu tháng Chín và trận thắng Middlesbrough 2-1 cuối tuần qua, giúp Min nằm trong nhóm những cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai ở Ngoại hạng Anh đầu mùa này. Nhóm dẫn đầu gồm ba cầu thủ đã ghi năm bàn, Diego Costa, Sergio Agüero, Michail Antonio, nhưng những người này đều thi đấu nhiều trận hơn Min.
Ngoài ghi bàn, tuyển thủ Hàn Quốc còn kiến tạo cho đồng đội lập công. Min góp phần vào một nửa trong tổng số 10 tình huống ghi bàn của Tottenham ở Ngoại hạng Anh sau sáu vòng đấu, trong đó nổi bật là pha kiến tạo trực tiếp cho Harry Kane lập công ở trận thắng Stoke 4-0.
Anh còn chưa phải nhận một thẻ vàng hay thẻ đỏ nào kể từ đầu giải.
Tỷ lệ sút bóng của anh ở mỗi trận cho thấy rõ anh rất tích cực và tự tin trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn.
sao-tre-han-quoc-hon-messi-ronaldo-o-tong-bay-chi-so-chuyen-mon-1
Son có chỉ số dứt điểm tốt thứ hai trên toàn cõi châu Âu mùa
này, chỉ kém mình ... Messi.
Cụ thể, Son thực hiện trung bình 4,7 cú sút hướng trúng đích mỗi trận, chỉ thua một so với Messi ở riêng chỉ số này, nhưng anh đứng trên cả Neymar của Barca (3,8) lẫn cầu thủ được HLV Guardiola đánh giá là hay số hai thế giới Kevin de Bruyne (3,5). Ngay cả sao tiền đạo Antoine Griezmann của Atletico Madrid, Vua phá lưới và là cầu thủ hay nhất Euro 2016, cũng kém Min ở chỉ số này, khi chỉ thực hiện bình quân 3 cú sút mỗi trận.
Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Son lên tới 87,5 phần trăm, cũng cao hơn ba ngôi sao tấn công Neymar, De Bruyne và Griezmann.
Trong ba trận vào sân ở Ngoại hạng Anh mùa này, Son hai lần được bình chọn là “Cầu thủ hay nhất trận”.
Tính chung cả bảy chỉ số, Son được trang thống kê WhoScored ghi điểm 9,2 - cao nhất trong số các cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu tại các giải châu Âu.
Sau trận thắng hôm 24/9, HLV Pochettino của Tottenham ngợi khen Son: “Ngoại hạng Anh là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới, và tất cả các cầu thủ nước ngoài đến đây đều cần thời gian để hòa nhập. Sau một năm thi đấu tại đây, cậu ấy trở thành một cầu thủ khác hẳn. Son trưởng thành hơn nhiều, hiểu rõ hơn về giải đấu và đã thích nghi tuyệt vời với Ngoại hạng Anh”.
sao-tre-han-quoc-hon-messi-ronaldo-o-tong-bay-chi-so-chuyen-mon-2
Pochettino hài lòng khi thuyết phục được Son ở lại và tận hưởng
những màn trình diễn chói sáng của tiền vệ người Hàn Quốc.
Son trưởng thành từ tuyến trẻ của CLB Hamburger SV, ra mắt giải Bundesliga vào năm 2010. Năm 2013, anh chuyển tới Leverkusen. Hai năm sau đó, anh gia nhập Tottenham với phí chuyển nhượng 28,5 triệu đôla, qua đó trở thành cầu thủ châu Á đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá.
Son lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia năm 2010, và đã cùng Hàn Quốc tham dự World Cup 2014.
Nguyễn Phát (theo vnexpress)