Thứ ba, 27/6/2017, 22h05

Sạt lở ở Nhà Bè: Người dân đã đến chỗ ở tạm

450
Dân quân tự vệ được xã huy động đến tháo dỡ, di chuyển đồ đạc hỗ trợ người dân

Đến trưa 27-6, 5 hộ dân với hơn 20 nhân khẩu tại ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM cơ bản đã dọn đến chỗ ở tạm an toàn. Đây là khu vực nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở cao của huyện.

Trước đó, rạng sáng 27, người dân kịp thời phát hiện sạt lở dài gần 100m và sâu hơn 20m đã hô hoán các hộ khác tung cửa bỏ chạy. Ông Nguyễn Văn Đầy, 84 tuổi, giọng chưa hết bàng hoàng: “Tôi đang ngủ say, điện giật chớp tắt rồi dải đất phía sau đổ xuống cái ầm, trời tối thui. Tôi giật bắn người lồm cồm bò dậy thì thấy mép nước sát bên. Tôi chạy về phía trước đập cửa nhà hai đứa con và kêu cứu, vừa chạy ra khỏi cửa là đất đổ ào xuống cái nữa”.

Chỉ tay về phía dãy nhà vừa bị “hà bá” nuốt chửng, ông Đầy nghẹn ngào: Từ năm 1990 đến nay, đây là lần thứ 4 khu đất này bị sạt lở nhưng lần này là nặng nhất. Đất nhà có đến 1.500m2 nhưng đến thời điểm này, cả 3 căn chỉ còn tròm trèm 400m2. “Bao nhiêu tiền của cứ đổ vào sửa chữa, gia cố… Vậy mà giờ này nước cuốn trôi hết. Cũng may là với tay lấy được xấp giấy tờ của gia đình”, ông Đầy nói như mếu.

Đến phòng thuê, bà Nguyễn Thị Thanh Đáng lau lại chiếc tủ thờ, là tài sản còn sót lại sau đêm kinh hoàng
Cận cảnh sạt lở

Liền vách với nhà ông Đầy, hộ bà Nguyễn Thị Thanh Đáng (87 tuổi) cũng chẳng còn gì ngoài mấy cái tủ cũ kỹ. “Mới nghe đó chưa kịp mang theo thứ gì để đổ ào xuống sông. Thân già sống nay chết mai nhưng vẫn chưa hết khổ”, bà Đáng nói.

Ghi nhận của phóng viên, cả 5 căn nhà này đã bị đổ xuống sông từ 1/3 đến 2/3 diện tích nhà. Những khoảng sân, bậc thềm, đất trống và lối ra vào nhà của hàng xóm là nơi gửi tạm đồ đạc chờ tìm nơi thuê để dọn đi.

Chiều 27-6, người dân địa phương tiếp tục trục vớt đồ đạc, vật dụng mong tìm lại được thứ gì còn sót lại cho gia đình.

Người dân trục vớt tài sản đã bị đổ xuống sông

Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, ông Đỗ Minh Toàn cho biết, trước mắt đã vận động 8 hộ dân (5 sạt lở và 3 nằm trong vùng có nguy cơ cao) chuyển đến chỗ ở mới an toàn. Tạm thời ai có nhà người thân thì chuyển đến đó ở nhờ hoặc thuê nhà ở tạm, xã sẽ hỗ trợ 500.000 đồng/ tháng tiền thuê nhà.

Được biết, ngay trong sáng 27-6, UBND huyện Nhà Bè đã đến thăm hỏi, chia sẻ với các hộ dân có nhà bị sạt lở và ảnh hưởng 2.000.000 đồng/ hộ.

Trần Anh