Thứ bảy, 21/11/2015, 10h00

Sinh viên Việt Nam có cơ hội làm việc tại Cộng hoà Séc

Ngày 20-11, ông Milan Štěch - Chủ tịch Thượng viện - và phái đoàn đại biểu cấp cao Cộng hoà Séc đã có buổi gặp gỡ và trò chuyện với giảng viên, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ông Milan Štěch khẳng định, số lượng người thất nghiệp của Cộng hòa Séc rất thấp (chỉ khoảng 5%). Số thất nghiệp này không phải do thiếu việc làm mà chỉ sống bằng trợ cấp. Hiện, các công ty của quốc gia này cần rất nhiều lao động có tay nghề và trình độ. Đây là cơ hội để sinh viên Việt Nam có thể tìm việc và phát triển nghề nghiệp tại Cộng hòa Séc. Chủ tịch Thượng viện mong muốn những sinh viên Việt có điều kiện học tại Cộng hòa Séc trong tương lai sẽ nối tiếp thế hệ cha ông phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Ông Milan Štěch - Chủ tịch Thượng viện - và phái đoàn đại biểu cấp cao Cộng hoà Séc cùng đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng cắt băng khánh thành Trung tâm Bata ngày 20-11

Ông Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng – cũng bày tỏ hy vọng trường sẽ tiếp tục là nơi ươm mầm cho những hoạt động hợp tác về đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ - tri thức và thành tựu khoa học kỹ thuật giữa Cộng hòa Séc với Việt Nam.

Dịp này, Trường ĐH Tomas Bata (Cộng hoà Séc) còn khánh thành Trung tâm Bata trong khuôn viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Mê Tâm