Thứ ba, 27/2/2018, 22h33

“Song Phương”cùng tiến

Hc cùng lp, mi ngưi mt thế mnh, mt đam mê và hưng đi riêng nhưng tình bn thì chưa bao gi riêng bit. Hai cô gái Đng Th Phương Nhung và Đ Phương Khanh (hc sinh lp 12C7, Trưng THPT Th Đc, TP.HCM) đã khiến nhiu bn bè đng trang la phi trm tr trưc tình bn khăng khít và nhng thành tích đáng n ca bn thân.

Một người với chí hướng về Đoàn, mang trong mình “hơi thở” Đoàn với tham vọng trở thành Bí thư Thành ủy TP.HCM; một người lại từng ngày nỗ lực nuôi dưỡng ước mơ du học bằng học bổng để sau này góp sức xây dựng, thay đổi nền giáo dục nước nhà.

Ưc mơ thành chính tr gia

Em Đng Th Phương Nhung

Đây là mơ ước mà theo Phương Nhung là “day dứt cả tuổi trẻ” của bản thân. “Ngay từ nhỏ, khi còn là học sinh tiểu học, em đã rất thích các hoạt động Đội và luôn tích cực tham gia. Khi đó, chỉ cần được đứng trong đội ngũ thổi kèn, cầm cờ thôi là em đã âm ỉ sướng cả tuần rồi. Cảm thấy hãnh diện lắm!”, Phương Nhung chia sẻ.

Trở thành Bí thư Thành ủy, Phương Nhung nói, trước tiên em muốn thay đổi nhận thức của người trẻ từ hiệu ứng đám đông, thói vô cảm, ý thức bảo vệ môi trường, biết tôn trọng bản thân để xây dựng một thành phố thật sự văn minh với những người trẻ văn minh. Bởi người trẻ chính là tương lai của đất nước.

Đam mê là thế nhưng phải đến năm lớp 11, trong vai trò Bí thư Đoàn trường, Phương Nhung mới có cơ hội để “tỏa sáng”. “Bằng những hoạt động hướng tới cộng đồng, vì cộng đồng, em mong muốn các bạn đoàn viên có thể chung tay hơn nữa với sức trẻ của mình để làm điều gì đó có ích cho xã hội. Trong chiến dịch Hoa phượng đỏ khi đó, em tổ chức cho các bạn đi xin ve chai tại nhà dân, quyên góp được số tiền trên 20 triệu đồng để ủng hộ trẻ em làng SOS (Q.Thủ Đức) và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong chiến dịch Vì nụ cười em thơ, Vì người bạn ngoại thành do Quận đoàn Q.Thủ Đức tổ chức”, Phương Nhung cho biết. Cùng năm đó, trong cuộc thi Cán bộ Đoàn giỏi do Quận đoàn tổ chức, dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng Phương Nhung đã đoạt giải khuyến khích, xuất sắc trúng tuyển vào vị trí Ủy viên Ban Chấp hành Quận đoàn Q.Thủ Đức nhiệm kỳ 2017-2022. “Không phải dễ dàng để có thể trúng tuyển vào vị trí này, nhất là khi bản thân em còn là học sinh THPT. Kinh nghiệm không nhiều, kiến thức cũng chưa đủ rộng. Nhưng em luôn tin mình làm được”, Phương Nhung chia sẻ.

Luôn day dứt và trăn trở về những “lỗ hổng” kỹ năng mà các bạn đoàn viên trong trường còn thiếu sót. “Nếu lạc đường, bạn phải làm thế nào? Khi ứng xử với người xấu, mình phải làm sao để vừa an toàn cho bản thân mà vừa không làm đối tượng manh động? Hay đơn giản là thói quen bàng quan, lãnh cảm trước mọi vấn đề xung quanh”, là những điều luôn khiến Phương Nhung phải suy nghĩ. “Sắp tới, em sẽ mời cán bộ Đoàn về dạy cho các bạn những kỹ năng như mật thư, dấu đường để nếu trong trường hợp lạc đường các bạn cũng sẽ biết xoay xở, không hoảng loạn. Đồng thời, em cũng phối hợp với Đoàn trường để mời những chuyên gia về giáo dục kỹ năng sống tại các trường ĐH đến nói chuyện với học sinh trong trường về đề tài gia đình để các bạn hiểu hơn về giá trị của gia đình, cuộc sống, biết trân trọng hơn những gì mình đang có”, Phương Nhung cho biết.

Để có thể hiện thực hóa ước mơ trở thành Bí thư Thành ủy, bên cạnh một bảng kế hoạch với đường đi nước bước rõ ràng thì với Phương Nhung mỗi ngày đều là sự nỗ lực không ngừng nghỉ để tích lũy thêm kinh nghiệm và kiến thức. “Những khi rảnh, em thường vào mạng xã hội xem nước ngoài họ tổ chức những hoạt động cộng đồng như thế nào để học tập và áp dụng vào thực tế cho các bạn. Lắng nghe cũng là một tố chất cần có của người lãnh đạo, vì thế bất cứ điều gì các bạn muốn chia sẻ, em đều sẵn sàng. Em sẽ thi vào những trường đào tạo về Đoàn, sau đó về Đoàn phường hoạt động. Em tin rằng, với những nỗ lực của bản thân thì con đường dẫn đến ước mơ cũng chỉ là thời gian”, Phương Nhưng tự tin chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động Đoàn, Phương Nhung còn là học sinh giỏi nhiều năm liền. Đặc biệt, em là học sinh giỏi trong đội tuyển lịch sử của trường với HCB, HCĐ trong kỳ thi Olympic 30-4 năm lớp 10 và 11. Với Phương Nhung, học lịch sử, yêu lịch sử chính là yêu thêm đất nước, thêm tự hào về Tổ quốc.

Tham vng “gieo tiếng nưc ngoài” cho ngưi tr

Em Đ Phương Khanh

Trái với Phương Nhung, Phương Khanh lại có đam mê bất tận về ngoại ngữ, những thành tích của bản thân cũng xoay quanh ngoại ngữ. Năm lớp 11, em từng trải qua hơn 30 vòng thi, vượt qua hàng ngàn thí sinh để “rinh” về HCĐ quốc gia môn tiếng Anh trong cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet toàn quốc. Trong kỳ thi Olympic 30-4 cấp thành phố, em cũng đoạt HCB môn này. Điểm IELTS của Phương Khanh đạt trên 8.0, một điểm số đáng ngưỡng mộ mà không phải ai cũng dễ dàng đạt được. Đặc biệt, Phương Khanh còn khiến nhiều bạn bè, thầy cô, gia đình và ngay cả cô bạn thân Phương Nhung “choáng váng” khi không do dự từ chối học bổng trên 100 triệu đồng của ĐH IPU New Zealand với lý do “em nghĩ mình sẽ còn đạt được nhiều hơn vậy”. Phương Khanh cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để nhận học bổng của những trường ĐH tại Canada, Mỹ. Em mong muốn nhận được học bổng hỗ trợ từ 70-100% chi phí để san sẻ gánh nặng tài chính cho gia đình.

Tuy nhiên, Phương Khanh cũng nói rằng, để có thể nhận được học bổng toàn phần hoặc phân nửa tại các trường ĐH danh tiếng ở Canada và Mỹ là điều không hề đơn giản. Họ không đánh giá cao kết quả học tập mà đòi hỏi sự đa dạng của sinh viên. Vì thế, hồ sơ phải thật hoàn thiện, đáp ứng được những tiêu chí như vừa có thành tích hoàn hảo, vừa có năng lực, khả năng về một lĩnh vực nào đó, ví như là tài lẻ vậy và đặc biệt là các hoạt động xã hội. “Do đó, khi viết bài luận, mình phải thể hiện cho họ biết rằng, mình là một ứng cử viên nặng ký”, Phương Khanh chia sẻ.

Nói về tài lẻ, Phương Khanh cho biết em có thể nhảy, hùng biện bằng tiếng Anh và đánh đàn ghi-ta “cực phiêu’’.

Để trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết cho môi trường quốc tế, em luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng với việc là thành viên cốt cán của các tổ chức thiện nguyện, phi lợi nhuận như Khác Project (đấu giá tranh cho các em nhỏ Mái ấm Ánh sáng nữ), VietAbroader (tổ chức phi lợi nhuận dành cho học sinh mong muốn đi du học), New Light Prom 2018 (chương trình dạ tiệc dành cho học sinh) hay SEALNET VietNam Club (mạng lưới lãnh đạo trẻ Đông Nam Á)… “Em mong muốn có thể học được những điều hay từ môi trường học tập quốc tế để áp dụng vào nền giáo dục Việt Nam”, bởi Phương Khanh nhận ra rằng tiếng Anh dường như vẫn là rào cản lớn nhất để bạn trẻ Việt tiếp cận với thế giới. Không phải ai cũng có điều kiện học tại các trung tâm Anh ngữ đắt đỏ. “Sau khi du học trở về nước, em mơ ước mở một trung tâm Anh ngữ, ở đó sẽ có người bản xứ dạy nhưng học phí cực “mềm” để ai cũng có cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh”, Phương Khanh bày tỏ. Đặc biệt, Tết này, Phương Khanh sẽ mở một lớp dạy IELTS miễn phí tại nhà cho những ai có nhu cầu để chia sẻ phương pháp học IELTS đạt hiệu quả nhất.

Chia sẻ về bí quyết học giỏi tiếng Anh, Phương Khanh “bật mí”: Các bạn hãy coi tiếng Anh như một phần cuộc sống vậy. Đưa tiếng Anh vào cuộc sống hàng ngày bằng những từ mới, những câu thoại. Dán giấy nhớ từ mới khắp nhà để đi đâu cũng đụng tiếng Anh. Đọc sách, nghe nhạc, xem phim bằng tiếng Anh để tăng khả năng phản xạ. Đó là cả một quá trình nhưng chỉ cần có định hướng, đam mê, động lực là sẽ thành công.

Nói về đôi bạn “song Phương”, thầy Đỗ Vũ Ngọc Trung (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho biết hai em là học sinh tiêu biểu của nhà trường, là tấm gương sáng về nghị lực học tập, phấn đấu không ngừng nghỉ.

Yến Quân