Thứ hai, 30/11/2015, 10h23

Sunwah tổ chức lễ khai mạc và trao giải triển lãm cuộc thi ảnh

Ngày 24/11 vừa qua, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Tập đoàn Sunwah và Quỹ Sunwah đã tổ chức Lễ khai mạc và trao giải Triển lãm cuộc thi ảnh với chủ đề “45 năm hành trình Sunwah - Vẻ đẹp tiềm ẩn của Hà Nội và TP.HCM”.
Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Ông Nguyễn Hùng - PGĐ Sở VH&TT TP.HCM chụp hình lưu niệm tại buổi lễ
Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Quỹ Sunwah; ông Nguyễn Hùng, PGĐ Sở VH&TT TP.HCM; ông Chai Wen Rui, Tổng lãnh sự CHND Trung Hoa; ông Emmanuel Ly-Batallan, Tổng lãnh sự Pháp; ông Alexey Popov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM cùng các khách mời đối tác của Sunwah, ban giám khảo cuộc thi và các bạn sinh viên là tác giả của 45 bức ảnh được triển lãm. Cuộc thi nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm Tập đoàn Sunwah hoạt động tại Việt Nam nhằm tìm kiếm nét đẹp tiềm ẩn ở hai thành phố lớn thông qua lăng kính của giới trẻ Việt; là sân chơi bổ ích, là cơ hội cho các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh được thể hiện năng khiếu. Chương trình đã thu hút 643 bức ảnh dự thi của sinh viên ở 102 trường Đại học và Cao đẳng thuộc 36 tỉnh thành trên cả nước tham gia và 45 tác phẩm tiêu biểu đã được ban tổ chức lựa chọn tham dự Triển lãm tại Thủ đô Hà Nội và TP.HCM. Ngoài ra, chương trình này còn được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa ULIS - Jonathan KS Choi, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 20/12/2015 tới.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Tiến sĩ Choi chia sẻ: “Chúng tôi đã khởi đầu năm kỉ niệm 2015 bằng sự kiện Ngày Công tác Xã hội và Sáng tạo - Sunwah và Những Người Bạn. Kể từ đó, chúng tôi đã có cả một năm bận rộn và hào hứng. Cuộc Triển lãm ảnh này là sự tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm của Sunwah. Chúng tôi rất hài lòng với số lượng và chất lượng của những bức ảnh dự thi năm nay”. Đồng thời, Tiến sĩ Choi đã gửi lời cám ơn chân thành đến các bạn trẻ dự thi và bày tỏ sự ấn tượng trong sự sáng tạo và đa dạng về chủ thể của các tác phẩm dự thi. Qua đây, ông thấy rằng, thế hệ trẻ Việt Nam có nhiều tài năng và nơi đây từ con người tới các danh lam thắng cảnh, nền văn hóa hay lối sống... đều đem lại nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho nhiếp ảnh.
Hành trình 45 năm hoạt động tại Việt Nam
Sau khi kết thúc Lễ khai mạc Triển lãm là bữa tiệc Kỷ niệm 45 năm Sunwah hoạt động tại Việt Nam với sự tham dự của ông Lê Văn Khoa, GĐ Sở Công thương TP.HCM - đại diện lãnh đạo Thành phố; ông Đoàn Tuấn Linh, PGĐ Sở Ngoại vụ TP.HCM; ông Đỗ Văn Đạo, Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP.HCM; ông Lê Hưng Quốc, Chủ tịch Hiệp hội các tổ chức Hữu nghị TP.HCM; ông Alexey Popov; ông Chai Wen Rui; ông Emmanuel Ly-Batallan; ông Nathan Lane, đại diện Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM; ông Hans-Dieter Stell, Tổng lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức; ông Nakajima Satoshi, Tổng lãnh sự Nhật Bản; ông Hong Soon Chang, Phó Tổng lãnh sự Hàn Quốc; ông Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM cùng các đối tác của Tập đoàn Sunwah và các sinh viên nhận học bổng.
Các sinh viên lên nhận giải thưởng
Tại buổi tiệc kỷ niệm, Sunwah đã tóm lược quá trình hoạt động tại thị trường Việt Nam và để ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn Sunwah trong suốt 45 năm qua tại Việt Nam, đặc biệt với TP.HCM; ông Lê Văn Khoa, GĐ Sở Công thương TP.HCM đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho cá nhân Tiến sĩ Jonathan Choi, bằng khen tập thể cho Tập đoàn Sunwah và Quỹ Sunwah vì đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội; góp phần cụ thể hóa chủ trương xây dựng Thành phố hiện đại, văn minh và nghĩa tình. Ngay sau đó để đáp lại niềm tin yêu, sự tin tưởng, kỳ vọng của chính quyền và nhân dân Thành phố, Tiến sĩ Jonathan Choi đã có những dòng chia sẻ đong đầy cảm xúc: “Tôi thật sự rất vinh dự, tự hào và xúc động khi những nỗ lực, thành tựu của Sunwah được UBND TP.HCM ghi nhận. Những bằng khen này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, với sự nghiệp phát triển cộng đồng cũng như tình cảm của cá nhân tôi đối với Việt Nam, đất nước mà tôi luôn coi như quê hương thứ hai của mình. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để đóng góp cho sự phát triển và phồn thịnh của Việt Nam. Để cụ thể hóa điều đó, 3 thế hệ trong gia đình chúng tôi đã luôn đồng hành cùng Việt Nam, từ cha tôi cho tới tôi và bây giờ là thế hệ con trai tôi”.
Tập đoàn Sunwah là một tập đoàn Hồng Kông được thành lập từ năm 1957. Dưới sự điều hành của Tiến sĩ Jonathan Choi, Sunwah đã trở thành một tập đoàn đa ngành với 7 lĩnh vực chính là: Hải sản và thực phẩm, Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Công nghệ, Cơ sở hạ tầng, Giáo dục - Đào tạo và Truyền thông. Đến nay, Tập đoàn Sunwah đã có hơn 45 năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam và với tốc độ phát triển kinh tế trong những năm qua, sự đầu tư của Sunwah sẽ ngày càng tăng lên. Song song với việc phát triển kinh tế, Quỹ Sunwah là tổ chức từ thiện trực thuộc tập đoàn thực hiện nhiều dự án công tác xã hội cũng như tài trợ các chương trình giáo dục, nghệ thuật, văn hóa ở Việt Nam trong nhiều năm qua và đã được Chính phủ Việt Nam, các trường đại học cũng như nhân dân Việt Nam đánh giá cao về ý nghĩa và tính thực tiễn. Cho đến nay, dự án học bổng Sunwah đã hỗ trợ tổng cộng 60 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại hai trường Đại học Kinh tế và Đại học Ngân hàng TP.HCM.
Trần Kiệt