Thứ sáu, 28/4/2017, 22h31

Tai nạn do cây ngã đổ: Ai chịu trách nhiệm?

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, bên cạnh những cơn mưa trái mùa, mùa mưa năm nay có thể sẽ đến sớm ở khu vực Nam bộ, trong đó có TP.HCM. Tình trạng cây xanh ngã đổ trong những cơn mưa trái mùa vừa qua cũng gây nên mối lo ngại cho người dân TP khi mùa mưa sắp đến gần.

Tại giao lộ Tùng Thiện Vương - Nguyễn Quyền (quận 8), cơn mưa giông vào chiều ngày 30-3-2017 làm bật gốc cây xà cừ (đường kính 0,5m, cao hơn 15m) khiến 2 cột điện bị gãy

Cẩn trọng với những cơn mưa trái mùa

Khác với các năm trước, tuy mùa khô nhưng địa bàn TP.HCM vẫn xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa, kèm giông lốc, sấm sét. Điển hình như cơn mưa lớn kèm gió giật, sấm sét và kéo dài nhiều giờ liền vào chiều ngày 1-4 đã gây ngập sâu trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Tân Phú, Gò Vấp, quận 12… Trong đó, một số tuyến đường như Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân (Thủ Đức), Lê Văn Việt (quận 9) có những đoạn trũng nước ngập sâu hơn 1m, khiến xe chết máy hàng loạt, thậm chí có những chiếc bị nước cuốn trôi.

Mới đây, vào khoảng 16 giờ chiều 22-4, một cơn mưa giông kèm lốc xoáy làm cho hàng chục nhà dân ở phường 15 (Gò Vấp) và phường Thạnh Lộc (quận 12) bị tốc mái tôn, sập tường. Theo ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch phường 15 (Gò Vấp), chỉ tính riêng trên địa bàn phường đã có 16 căn nhà bị tốc mái, điều chưa từng xảy ra trên địa bàn phường. Vào buổi chiều cùng ngày, cơn mưa giông kèm gió giật mạnh đã quật gãy 6 cây xanh trên đường Dương Thị Mười (quận 12). Trong đó, đa phần cây là bị gãy ngang thân, riêng cây xanh trước cửa Mầm non tư thục Hoa Mai thì bị bật gốc. Tuy không có thương vong về người, nhưng sự cố đã làm đứt hàng loạt dây điện, gây mất điện khu vực xung quanh.

Tình trạng mưa giông khiến cây bật gốc gây hư hại tài sản, dây cáp điện cũng đã từng xảy ra vào chiều ngày 30-3. Tại giao lộ Tùng Thiện Vương - Nguyễn Quyền (phường 11, quận 8), một cây xà cừ có đường kính 0,5m, cao hơn 15m bị bật gốc làm gãy 2 cột điện, gây hư hại đường dây cáp viễn thông. Tương tự, trên đoạn đường Mạc Thị Bưởi (gần ngã tư Mạc Thị Bưởi - Hai Bà Trưng, quận 1), một nhánh cây đường kính khoảng 20cm, dài hơn 8m bị gió giật gãy đã rơi trúng chiếc xe ô tô Mercedes (loại 4 chỗ). Sự cố làm cho mui xe bị móp méo và trầy xước nặng. Trên đường Trương Định (phường Bến Thành) một nhánh cây cũng bị gãy làm thủng mái nhà dân.

Ai chịu trách nhiệm khi cây xanh ngã đổ

Theo khuyến cáo của ông Lê Đình Quyết (Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ), tình trạng mưa giông kèm theo lốc xoáy vẫn còn tiếp diễn trên địa bàn TP.HCM. Do đó, người dân cần cẩn trọng mỗi khi lưu thông trên đường. Ông Quyết lưu ý, mặc dù TP xuất hiện mưa khá thường xuyên nhưng đây vẫn là những cơn mưa trái mùa. Theo dự kiến của Đài Khí tượng thủy văn, mùa khô sẽ kết thúc vào khoảng giữa tháng 5 và cũng từ đây TP sẽ bắt đầu vào mùa mưa với vũ lượng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương dự báo, mùa mưa năm 2017 ở Tây Nguyên và Nam bộ sẽ đến sớm, nhưng cũng có khả năng sẽ kết thúc sớm. Theo đó, từ tháng 5 đến tháng 8-2017, lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn trung bình các năm trước khoảng 30%, nhưng đến tháng 10 sẽ thấp hơn khoảng 30%.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, để phòng tránh tai nạn do cây xanh ngã đổ vào mùa mưa, người dân nên tránh đứng hoặc đỗ xe dưới gốc cây, hạn chế lưu thông và tìm nơi trú ẩn an toàn khi trời có giông gió mạnh. Đồng thời, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ nên có những dự báo sớm về diễn biến thời tiết tại khu vực TP, nhằm giúp cơ quan, doanh nghiệp, người dân chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn cho mình.

Trong trường hợp cây xanh ngã đổ gây tai nạn, hoặc hư hại tài sản cho người đi đường, luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TP.HCM) lưu ý, theo Quyết định số 3195/QĐ-UBNDTP ngày 21-7-2010 của UBND TP.HCM, thì Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP trực tiếp quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh đô thị. Do đó trong trường hợp có sự cố xảy ra, đơn vị này có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, căn cứ theo điều 626 Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra: “Chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại do cây cối đổ, gãy gây ra, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng”. Về phía chính quyền TP, nhằm góp phần chia sẻ rủi ro với người tham gia giao thông, UBND TP cũng đã thống nhất và đang nghiên cứu lập quỹ hỗ trợ với kinh phí 1 tỉ đồng/năm theo kiến nghị của Sở GTVT TP.HCM.

Bài, ảnh: Vũ Phương