Thứ năm, 25/8/2016, 20h01

Tăng cường phối hợp để giải quyết môi trường

Ngày 24-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường.

Ông Lê Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: Q.Huy

Tại hội nghị, các địa phương trong cả nước đều thống nhất chung là trong phát triển kinh tế, phải chú trọng đến giải pháp bảo vệ môi trường. Về giải pháp trước mắt và lâu dài, các địa phương đề xuất cần ban hành hệ thống các tiêu chí, đánh giá, sàng lọc, lựa chọn ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường; thanh tra, kiểm tra, xử phạt về vi phạm môi trường, sớm đưa các chế tài hình sự về môi trường vào áp dụng, hoàn thành kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trước năm 2020.

Tại đầu cầu TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa đề xuất Bộ TN-MT sớm nghiên cứu, ban hành văn bản Hướng dẫn quy trình phân loại, lập danh mục và quy trình rút tên cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Ông Khoa cho biết: “TP.HCM tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các khu xử lý chất thải rắn của TP; các công trình cấp, thoát nước; công trình xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải y tế đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường. TP.HCM cũng tăng cường phối hợp các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để giải quyết các vấn đề môi trường ở vùng giáp ranh, lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Đồng thời phối hợp với các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan tới hoạt động giám sát, quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường...”.

Sau khi tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của các tỉnh - thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Thực trạng trên làm chúng ta phải thay đổi tư duy về vấn đề môi trường. Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Kiên quyết không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh đổi môi trường, vì cuộc sống bình yên của nhân dân”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ ngành, địa phương cần đánh giá thực chất hơn tình trạng ô nhiễm môi trường để phân tích những tồn tại, yếu kém, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan của các tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận: “Đất nước đang phát triển, áp lực về môi trường rất lớn nên chúng ta phải làm rõ quan điểm, giải pháp cả trước mắt lẫn lâu dài về xử lý vấn đề môi trường. Tinh thần là tuân thủ đúng luật bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân”.

Quang Huy