Thứ sáu, 29/12/2017, 10h21

Tập huấn phòng chống bệnh lây nhiễm khi hành nghề

Ngày 28-12, hơn 100 học viên chuyên hành nghề làm đẹp tại TP.HCM đã tham gia lớp tập huấn “Phòng chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học” nhằm đảm bảo toàn, phòng chống bệnh lây nhiễm khi hành nghề.

Các thợ làm đẹp trẻ vốn chỉ được đào tạo kĩ năng, chưa được đào tạo kiến thức an toàn. Lớp học giúp những người thợ này hiểu sâu và chú ý hơn về lãnh vực này khi hành nghề

Đây là lớp học đầu tiên tại TP.HCM do Trung tâm dạy nghề tư thục thẩm mỹ Linh Chi và Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành cùng phối hợp tổ chức. Khóa học được tổ chức gấp rút trước thời điểm chuyển giao năm mới, bởi từ 1-1-2018, nếu người làm nghề làm đẹp như nail, xăm hay các công việc làm đẹp khác không có chứng chỉ này, sẽ bị phạt từ 50-70 triệu đồng.

Lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM, lớp học lập tức thu hút nhiều bạn trẻ

Nắm bắt nhu cầu này, Trung tâm dạy nghề tư thục thẩm mỹ Linh Chi đã chủ động phối hợp với Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành tổ chức đào tạo và cấp bằng miễn phí cho hơn 100 người hành nghề làm đẹp tại TP.HCM. Bà Nguyễn Thị Kim Châu, Giám đốc Trung tâm dạy nghề thẩm mỹ tư thục Linh Chi cho biết, lớp tập huấn này chuyên phục vụ cho các cơ sở đăng kí dịch vụ liên quan đến hoạt động làm đẹp, phun, xăm, thêu thẩm mỹ. Bởi từ trước đến nay, các cơ sở làm đẹp chưa có nơi chính thống để cập nhật thông tin về hành nghề làm đẹp an toàn và làm đẹp theo đúng quy định của pháp luật.

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Bùi Văn Linh trực tiếp giảng dạy

Khi tham gia lớp học này, các bạn trẻ sẽ được cập nhật đầy đủ các thông tin cũng như những quy định của pháp luật về việc hành nghề làm đẹp và hiểu được các nguyên tắc phòng tránh lây nhiễm khi hành nghề và đảm bảo an toàn cho khách hàng khi làm đẹp.

Từ 1-1-2018, nếu không có chứng chỉ hành nghề thẩm mĩ an toàn, thợ làm đẹp có thể bị phạt từ 50-70 triệu đồng

Theo thầy Tạ Xuân Bình, Trưởng phòng đào tạo Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, các giảng viên tham gia đứng lớp là những thầy cô có kinh nghiệm hàng chục năm trong ngành làm đẹp, giáo trình học tập cũng là những kiến thức cơ bản được các thầy cô đúc kết trong quá trình làm việc và kinh nghiệm thực tế nhằm truyền đạt cho các bạn trẻ đang đam mê với nghề làm đẹp những kiến thức cơ bản nhất để phòng tránh bệnh lây nhiễm.

Theo Nghị định 109/2016/NĐ–CP ngày 1-7-2016, các cơ sở đăng kí dịch vụ liên quan đến hoạt động phun, xăm, thêu trên da phải có giấy chứng nhận đã được tập huấn về phòng chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học. Nếu cơ sở, đơn vị dịch vụ nào không có chứng chỉ trên sẽ bị xử phạt hành chính từ 50 -70 triệu đồng theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 về xử phạt hành chính với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, việc thực hiện các dịch vụ y tế.

Hiện nay, nhiều người chưa nhận thức được những dụng cụ chuyên làm đẹp như: dụng cụ hớt tóc, cạo mặt, phun xăm... khi dùng chung sẽ dễ lây nhiễm các bệnh truyền qua máu như: Viêm gan siêu vi A, B, C, HIV/AIDS… Vì vậy, việc mở các lớp tập huấn rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho người hành nghề và cũng giúp đảm bảo an toàn cho khách hàng khi làm đẹp.

Minh Anh