Thứ ba, 20/3/2018, 20h30

Tập huấn sửa nhà an toàn cho người dân miền Trung

Trình din chng chng mái nhà tránh thiên tai ti Khánh Hòa

Ngày 19-3, tại Khánh Hòa, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ VN, Tổ chức hỗ trợ phát triển Pháp DWF và tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn trình diễn về nhà an toàn tại xã Xuân Sơn, huyện Văn Ninh. Tại đây, người dân địa phương được hướng dẫn cách sửa chữa ngôi nhà bằng các kỹ thuật có tính đến sự chống chịu và an toàn (gồm gia cố mái nhà, xây nền móng vững chắc).

Đây là một phần của dự án “Cung cấp hỗ trợ nhà ở khẩn cấp cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng bởi bão Damrey ở miền Trung Việt Nam” do Quỹ Cứu trợ khẩn cấp Liên Hợp Quốc (CERF) tài trợ. Theo đó có hơn 27.000 người được đào tạo về nhà an toàn tại 5 tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế.

Cơn bão số 12 đã đổ bộ vào Việt Nam ngày 4-11-2017. Hậu quả làm hơn 130.000 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có hơn 3.500 ngôi nhà bị phá hủy.

Vĩnh Yên