Thứ sáu, 17/3/2017, 15h07

TH School - Mô hình giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ tư duy toàn cầu

Để có thể hội nhập, cạnh tranh về năng lực với bạn bè thế giới thì ngay từ nhỏ, con trẻ cần có chương trình giáo dục toàn diện, đặc biệt, tập trung phát triển tư duy toàn cầu. Vì lẽ đó, Hệ thống Trường TH School xây dựng nên mô hình hoàn toàn khác biệt nhằm đào tạo một thế hệ mang đầy đủ phẩm chất và kỹ năng đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong xu thế toàn cầu hóa.
Đổi mới mô hình giáo dục đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa
Để trang bị cho con hành trang bước vào thế giới tự tin và vững vàng, cha mẹ luôn đặt kỳ vọng vào một môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế. Thế nên, đã có không ít cha mẹ chọn cho con cái con đường du học từ rất sớm, có khi ngay từ lúc đang ở độ tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, trong thâm tâm, chắc hẳn không người mẹ nào muốn buông tay để những đứa con còn non nớt chập chững bước ra thế giới đầy lạ lẫm, không người mẹ nào muốn con phải sớm xa rời vòng tay mẹ với một tuổi thơ không trọn vẹn xứ người.
Vì sao con em chúng ta phải hy sinh quãng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi mới lớn để mưu cầu cơ hội giáo dục tốt hơn ở nước ngoài? Vì sao Việt Nam ta phải chứng kiến những tài năng trẻ có khi vì tình cảm gắn bó đúng độ trưởng thành mà cống hiến trí lực cho một đất nước khác?
Thấu hiểu những kỳ vọng và trăn trở của cha mẹ, cũng như nhu cầu của xã hội, TH School đã đưa ra một bức tranh giáo dục mới: Đó là phát triển song hành thể lực và trí lực dựa trên những chuẩn mực quốc tế, xác định lộ trình từ hai tuổi và liên thông đến PTTH. Tại TH School, con trẻ có thể "du học" ngay trên chính quê hương Việt Nam theo mục tiêu: “Trẻ em Việt Nam sẽ trở thành những công dân toàn cầu. Các em có thể thành công ở bất kỳ nơi nào và sẽ đóng góp vào sự phát triển và hội nhập đó”.
TH School thừa hưởng Chương trình đào tạo tốt nhất trên thế giới, để bảo đảm rằng các em thực sự là những học sinh toàn cầu. Đó là sự phát triển và nâng đỡ tối đa những phẩm chất tự nhiên vốn có của các em cùng với phương pháp giảng dạy khoa học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Thông qua nền tảng kiến thức được công nhận trên phạm vi toàn cầu cùng với những tình huống của đời sống thực tế, học sinh được trực tiếp quan sát, thảo luận, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình. Từ đó, các em sẽ trở nên chủ động hơn, rèn luyện khả năng suy nghĩ đa chiều, biết tự tìm kiếm và sử dụng thông tin hiệu quả,… Những kỹ năng này vô cùng cần thiết để con trẻ sống và làm việc trong môi trường đa văn hóa.
Chương trình chuẩn quốc tế vun đắp nền tảng giáo dục hoàn hảo
Ở bậc Mầm non đến hết Tiểu học, học sinh của TH School sẽ được tiếp thu nền giáo dục quốc tế thông qua chương trình IPC (International Primary Curriculum) giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh, kết hợp với hai môn Tiếng Việt và Đạo Đức, giúp các em có thể cùng lúc sử dụng thành thạo cả hai ngôn ngữ ngay từ nhỏ. Ở cấp THCS và PTTH, học sinh học chương trình trung học quốc tế IMYC (International Middle Years Curriculum), IGCSE ( International General Certificate of Secondary School) và AS/ A Level hoàn toàn bằng tiếng Anh, bổ sung thêm chương trình Việt Nam học (Ngôn ngữ, Lịch sử, Địa lý Việt Nam) được thu gọn, kết hợp với phương pháp giảng dạy khoa học, lý thú. Đây chính là nền tảng để xây dựng cho các em tư duy toàn cầu.
Bên cạnh đó, TH School cũng đánh giá xu hướng việc làm sẽ có những sự thay đổi nhanh chóng. 65% những sinh viên tốt nghiệp ngày hôm nay có thể sẽ làm những công việc mới chưa từng xuất hiện trước đây. Vì vậy, tại ngôi trường này, học sinh sẽ được đào tạo để linh hoạt với những sự thay đổi và sẵn sàng cho mọi nhu cầu công việc tương lai. Ngoài những bài học trong lớp, các em sẽ được tham gia rất nhiều các hoạt động văn hóa văn nghệ và ngoại khóa như các chuyến đi từ thiện, các buổi dã ngoại, các chương trình rèn luyện kỹ năng sống,... Từ những hoạt động này, học sinh sẽ có những trải nghiệm đa dạng, có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế từ đó hình thành năng lực thực tiễn. Học sinh trưởng thành từ TH School sẽ có khả năng thích nghi tốt, được trang bị nhiều kỹ năng cần thiết và có kiến thức xã hội sâu rộng.
Đồng thời, để tạo cho con trẻ bước đệm vững chắc tự tin hội nhập quốc tế, TH School chú trọng giúp học sinh nâng cao thể lực. Giáo dục thể chất và dinh dưỡng học đường được TH School đưa vào chương trình chính thức nhằm mục tiêu hướng dẫn học sinh rèn luyện và nắm vững các kiến thức cơ bản về cách chăm sóc bản thân để có tầm vóc vượt trội ngay từ thuở niên thiếu.
Được học tập ở TH School, học sinh sẽ được phát triển toàn diện cả về thể lực, trí lực và tâm hồn. Nhờ được tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến và được cấp chứng chỉ quốc tế ngay tại Việt Nam, các em sẽ có sự chuẩn bị toàn diện nhất về tâm sinh lý với tư duy toàn cầu để sẵn sàng hành trang cho tuổi trưởng thành, bước vào “thế giới phẳng”.
Với sự đầu tư đầy tâm huyết của Tập đoàn TH, Hệ thống Trường TH School được xây dựng theo mô hình liên thông từ hai tuổi đến hết PTTH: Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế đã thành công trên hàng ngàn trường với hàng triệu học sinh trên thế giới, thừa hưởng chương trình Việt Nam học được thu gọn một cách khoa học nhất kết hợp với hoạt động giáo dục thể chất cùng chế độ dinh dưỡng học đường được nghiên cứu bài bản, phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam theo từng độ tuổi. Học sinh TH School được chú trọng phát triển toàn diện cả về thể lực, trí lực và tâm hồn. Học sinh được tiếp cận các chương trình đào tạo tốt nhất thế giới và được cấp chứng chỉ quốc tế ngay tại Việt Nam.
Trong niên khóa 2017 - 2018, TH School chính thức tuyển sinh học sinh theo các cấp từ Mầm non đến PTTH để đảm bảo chất lượng giáo dục và chuẩn bị hành trang kỹ càng cho các em theo chương trình quốc tế.
PV
Để tìm hiểu chi tiết, vui lòng liên hệ:
Văn phòng Tuyển sinh Trường TH School
Địa chỉ: 04 - 06 Phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84 - 4) 3688 2255 - Hotline: ‎‎0919 382 255
Email: info@thschool.edu.vn - Website: www.thschool.edu.vn