Thứ tư, 7/1/2009, 09h01

Thành công từ sản phẩm “vàng”

TGĐ Lưu Hải Minh cùng người thân trong lễ trao giải Sao Vàng Đất Việt

Thành lập được hơn 10 năm, Công ty CP Dự án Công nghệ Nhật Hải (OIC) đã có bước phát triển không ngừng và khẳng định vị thế là một trong những DN hàng đầu về lĩnh vực CNTT tại Việt Nam. Với phương châm “khách hàng là thượng đế”, OIC không chỉ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng mà còn đem đến cho họ những sản phẩm có chất lượng “vàng”.
Ra đời ngày 13/10/1997, tiền thân là công ty Công nghệ và Thương mại Nhật Hải (OIC) với chức năng chính là phân phối máy tính và linh kiện trong các lĩnh vực CNTT, bưu chính viễn thông cùng các giải pháp phần mềm, ngay từ những ngày đầu thành lập, OIC đã xác định cho mình lối đi riêng đó là đa dạng hóa loại hình hoạt động và luôn cố gắng phấn đấu để phục vụ tốt nhất khách hàng. TGĐ công ty Lưu Hải Minh, cho biết: OIC đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, đội ngũ kỹ thuật trình độ tay nghề cao cùng việc mở rộng khai thác các sản phẩm chất lượng từ các đối tác tên tuổi của nước ngoài nhằm cung ứng cho thị trường sản phẩm tốt nhất.
Với sản phẩm do OIC sản xuất và lắp ráp phải kể đến đó là máy tính mang thương hiệu OIComputer. Muốn sản xuất ra các sản phẩm này, OIC đã lựa chọn và nhập khẩu các chi tiết đòi hỏi trình độ công nghệ cao, từ các hãng nổi tiếng và uy tín trên thế giới, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đối với các chi tiết nội địa hóa, OIC đã nghiên cứu, áp dụng tiến bộ KHKT nhằm tạo ra sản phẩm vừa đảm bảo về mặt kỹ thuật, vừa đạt tính mỹ thuật cao.
Chưa dừng tại đó, trước khi xuất xưởng, tất cả các sản phẩm máy tính mang thương hiệu OIComputer đều trải qua các bước thử và kiểm tra chặt chẽ theo quy trình của hãng máy tính hàng đầu Microsoft. Đây là khâu vô cùng quan trọng, nó giúp các sản phẩm OIComputer hoàn toàn tránh được lỗi hệ thống do lắp ráp các sản phẩm không đồng bộ, điều mà hiện nay đa phần các thương hiệu máy tính của Việt Nam đang mắc phải.
Ngoài sản phẩm máy tính, OIC còn “trình làng” một sản phẩm khác cũng được khách hàng đặc biệt ưa dùng, đó là sản phẩm tủ mạng dùng để đặt các máy chủ cùng các thiết bị đi kèm. Trước đây mỗi chiếc tủ mạng nhập khẩu từ nước ngoài thường có giá xấp xỉ 2.000 USD, trong khi tủ sản xuất trong nước chỉ có giá khoảng 500 USD nhưng chất lượng kém và ít khi được khách hàng lựa chọn. Trước nhu cầu sử dụng tủ mạng ngày càng gia tăng, Ban lãnh đạo và đội ngũ kỹ thuật lành nghề của OIC đã nghiên cứu, tìm tòi, chọn lọc những tính năng ưu việt của từng loại sản phẩm để tạo riêng cho mình một sản phẩm tốt nhất. Sau nhiều ngày đêm miệt mài sáng tạo, tủ mạng thiết kế theo tiêu chuẩn lồng Faraday mang thương hiệu OIC đã ra đời và đáp ứng được mong muốn của khách hàng về chất lượng và giá cả, tránh được những lỗi thông thường như: tiếng ồn lớn, rò điện, hệ thống làm mát kém, nguy cơ sét đánh cao... Vì thế, trong một thời gian ngắn, tủ mạng OIC đã có mặt tại nhiều cơ quan, DN lớn trong cả nước như: Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các tỉnh, công ty Nissan...
Ngoài ra, tất cả các sản phẩm khác mà OIC cung ứng ra thị trường trong quá trình sản xuất và phân phối đều tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình ISO 9001 và được các cơ quan quản lý chất lượng trong nước cũng như các hãng nước ngoài công nhận.
Nhờ vậy trong vài năm qua, OIC liên tục nhận được nhiều giải thưởng lớn như: Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, Giải Siêu cúp thương hiệu mạnh, Cúp Vàng Top 50 sản phẩm hàng đầu về Sở hữu trí tuệ, Giải Sao Khuê, Sao Vàng Đất Việt... và hàng loạt chứng nhận là tổng đại lý, đại lý vàng của Microsoft, Canon, Intel, IBM, HP, Cisco... Riêng TGĐ Lưu Hải Minh được tặng nhiều giải cao quý như: danh hiệu Nhà quản lý giỏi, DN trẻ Thăng Long, DN trẻ tiêu biểu TP Hà Nội.
Không chỉ có thế, ngày 31/7/2008, OIC đã chính thức trở thành Gold Partner của Hãng Microsoft (Mỹ), đây là một trong những danh vị quan trọng trong làng CNTT mà từ trước tới nay ở Việt Nam rất ít DN đạt được.
Tiến Dũng (dddn)