Thứ tư, 27/3/2024, 15h27

Thành Đoàn Cần Thơ: Tiếp tục tô thắm truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ Cần Thơ

Đó là kỳ vọng mà ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ  gởi gấm lực lượng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vùng đất Tây Đô, trong phát biểu tại buổi Họp mặt Cán bộ Đoàn TP.Cần Thơ qua các thời kỳ năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931/ 26-3-2024),  được Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn Cần Thơ tổ chức chiều ngày 26-3-2024.


Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện phát biểu tại buổi họp mặt

Tham dự có  lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy, các sở, ngành và gần 240 cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.

Với nhiệt huyết và sức trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Cần Thơ trở thành người bạn đồng hành của tuổi trẻ thành phố, cụ thể hóa các phong trào, chương trình, gắn với nhiệm vụ chính trị do lãnh đạo thành phố giao, góp phần chăm bồi tuổi trẻ. Đặc biệt, gắn liền với 20 năm TP.Cần Thơ trực thuộc Trung ương, tuổi trẻ đã luôn xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp sức cho Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại. Những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ TP.Cần Thơ đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân, đó là những ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, những công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh, hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…


Các bạn HS-SV vượt khó học tốt nhận học bổng từ BTC

Thành Đoàn còn khẳng định vai trò là nòng cốt đối với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam qua việc định hướng các hoạt động, huy động các nguồn lực xã hội và huy động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào chung do Hội phát động, tổ chức. Các tổ chức Hội đã tạo dấu ấn riêng, nổi bật là: Phong trào hiến máu tình nguyện; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn; các chương trình tình nguyện; phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; phong trào “Sinh viên 5 tốt”…

Với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các Đoàn viên đã hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành  người công dân tốt của đất nước với những hoạt động như: Huy động các nguồn lực xã hội trao quà và học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng Nhà Khăn quàng đỏ…


Chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành đoàn Cần Thơ tiếp nhận học bổng hỗ trợ HS-SV từ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - chi nhánh Miền Tây

Chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho rằng, những điều kiện thuận lợi trong cơ sở vật chất và những thành tựu trong công tác Đoàn mà Cần Thơ đạt được trong giai đoạn hiện nay là thành quả từ sự ấp ủ, nỗ lực không ngừng  của nhiều thế hệ cán bộ Đoàn… BTV Thành Đoàn thấy rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ Đoàn hiện nay cần phải nỗ lực nhiều hơn  để tiếp nối, phát huy truyền thống, kinh nghiệm quý báu mà các cán bộ Đoàn trước đây để lại. 

Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ mong các đồng chí nguyên cán bộ Đoàn qua các thời kỳ tiếp tục dành sự quan tâm, giáo dục, khơi dậy trong tuổi trẻ TP tinh thần vượt khó vươn lên, tạo môi trường giáo dục có tính thực tiễn cao để định hướng cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong xác định mục tiêu, lý tưởng sống.


Chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, trao  hoa và Thư cảm ơn những tổ chức, cá nhân đã tích cực hỗ trợ công tác Đoàn

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện, khẳng định: Đảng bộ và Nhân dân Cần Thơ ghi nhận những đóng góp thiết thực của tuổi trẻ Cần Thơ qua các phong trào hành động cách mạng, trong đó có các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”… đã và đang  trở thành phong trào sôi nổi rộng khắp trong các đối tượng thanh niên; và khẳng định được tính kế thừa các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” trong thời kỳ kháng chiến… Hoạt động của tổ chức Đoàn từng bước được đổi mới với nhiều chương trình, hành động sáng tạo bám sát nhiệm vụ chính trị của TP và nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên.


Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt bánh sinh nhật kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên

Ông Nguyễn Thực Hiện bày tỏ: Năm 2024 được chọn là “Năm thanh niên tình nguyện”; trong từng phong trào, từng cuộc vận động, ĐVTN phải luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục phát huy phong trào thanh niên tình nguyện. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; chăm lo tạo nguồn cán bộ cho Đảng. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn từ thành phố đến cơ sở. Đội ngũ ban chấp hành Đoàn các cấp phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu vì lợi ích của tổ chức Đoàn: “Để công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên ngày càng phát triển, Thành ủy rất quan tâm đến công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên… Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động của Đoàn ngày một nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới… Với tất cả sự trân trọng và tin yêu, tôi xin chúc mừng sinh nhật Đoàn lần thứ 93. Tin rằng, với tiềm năng và sức trẻ, Đoàn Thanh niên TP sẽ trưởng thành vượt bậc, tiếp tục tô thắm truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ TP. Cần Thơ” - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ tin tưởng.

Dịp này, Ban tổ chức (BTC) trao 10 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) cho học sinh, sinh viên (HS-SV) vượt khó học tốt. Đây là chương trình học bổng “Vững tương lai” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam triển khai. Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - chi nhánh Miền Tây trao Thành đoàn Cần Thơ 35 suất học bổng hỗ trợ HS-SV có hoàn cảnh khó khăn,  mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Đan Phượng