Thứ bảy, 23/5/2015, 16h51

Thí sinh được đổi môn thi tới 27-5

Thí sinh được đổi môn thi tới 27-5Từ nay đến 27-5, thí sinh được phép đổi môn thi đã chọn ngay tại cụm tổ chức thi hoặc những điểm mà các em đăng ký. Điều này vừa mới được Bộ GD-ĐT thống nhất tại buổi làm của việc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại TP.HCM ngày 22-5.
Buổi làm việc có sự tham gia của Bộ GD-ĐT, UBND TP.HCM, Sở GD-ĐTTP.HCM và 8 cụm thi khu vực TP.HCM. Tính đến thời điểm này, cả nước đã “khóa sổ” việc đăng ký dự thi và phía các cụm cũng đã nắm dữ liệu đăng ký của các em. Tuy nhiên theo PGS.TS Đỗ VănDũng – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM –  cá biệt vẫn có một số thí sinh nguyện vọng được thay đổi môn đã đăng ký. Vấn đề này được Phó thủ tướng Vũ Đức Đam quan tâm, đồng thời đề nghị Bộ GD-ĐT đưa ra hướng giải quyết nhằm đảm bảo thuận lợi cho thí sinh nhất. 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại TP HCM.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại TP HCM.
Bộ GD-ĐT nhất trí tạo điều kiện cho thí sinh điều chỉnh, thay đổi môn thi từ nay cho đến 27-5, tuy nhiên các cụm thi phải đảm bảo điều này không ảnh hưởng đến tiến độ chung. Việc đổi môn thi sẽ được thực hiện ngay tại các cụm thi hoặc nơi thí sinh đăng ký. Ngoài ra, những thông tin sai sót về đối tượng, khu vực ưu tiên, thí sinh còn được tiếp tục chỉnh sửa cho đến khi xét tuyển ĐH-CĐ. Hầu hết các cụm thi đều phấn khởi vì kỳ thi năm nay được các sở GD-ĐT cùng“gánh vác” nên công tác chuẩn bị, tổ chức cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, từ bố địa điểm, coi  thi  và chấm. Tuy nhiên,  vấn đề các trường mong muốn bộ nhanh chóng giải quyết là định mức và kinh phí tổ chức thi để tránh tình trạng phải bù lỗ như mọi năm. Các trường cho rằng, quy định này sẽ là cơ sở để các cụm làm việc cụ thể với sở GD-ĐT địa phương trong phối hợp tổ chức kỳ thi. Về vấn đềnày, đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ có hỗ trợ, không để các trường ĐH phải bù lỗ vì đây là kỳ thi chung của cả nước.
Lo lắng khác của các trường còn nằm ở khâu chấm thi, bởi thời gian chấm gấp gáp khó đảm bảo đúng tiến độ. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho rằng các trường có thể huy động giáo viên giỏi ở các địa phương khác cùng tham gia chấm, nhất là ở những môn có lượng bài tương đối đáng kể. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, năm nay, việc chấm thi ở tất cả các cụm đều sẽ rất nghiêm túc để đánh giá khách quan. Đồng thời, có tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đánh giá trung thực, qua đó xác định đúng phổ điểm của học sinh, sau này đưa vào cải cách chương trình, sách giáo khoa phục vụ giảng dạy. Phó thủ tướng khẳng định, kỳ thi THPT quốc gia năm nay trước mắt để giải quyết, khắc phục những tồn tại, bức xúc lâu nay khi hằng năm có quá nhiều đợt thi gây tốn kém; hướng đến tiết kiệm cho xã hội, thuận lợi hơn cho người dân, học sinh. Dù những thay đổi này có gây khó hơn cho ngành giáo dục và các trường nhưng nếu thuận lợi hơn đối với nhân dân thì vẫn sẽ thực hiện.
Mê Tâm