Thứ sáu, 12/6/2015, 16h49

Thí sinh thở phào vì đề vừa sức

Hơn 77.000 thí sinh (TS) tại TP.HCM vừa hoàn thành xong bài dự thi môn toán vào THPT năm học 2014-2015 với tâm trạng phấn khởi vì đề thi vừa sức, không đánh đố TS.

TS Chung Văn Khải, lớp 9 A1, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, thi tại Hội đồng thi Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1 phấn khởi cho hay: Đề thi có 5 câu, trong đó câu 4b nói về định lý viet va câu 5c, 5d phần hình học tương đối khó, TS phải tập trung suy nghĩ nhiều thì những câu còn lại tương đối dễ. So với đề thi năm học trước, em nghĩ đề năm nay có phần dễ hơn vì em đã được giáo viên ôn tập kỹ. Em là được hết tất cả câu hỏi, chắc chắn sẽ trên 6 điểm”. Được biết, điểm tổng kết trung bình môn toán của Khải ở lớp 9 đạt 7,5 điểm.

Cùng chung tâm trạng này, TS Quốc Cảnh, lớp 9/5, Trường THCS Văn Lang cùng thi tại Hội đồng thi Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1 chia sẻ: “Dạng đề này em đã ôn kỹ, giải nhiều bài tập nên cảm thấy đề không quá khó. Em nghĩ mình làm được 7 điểm, điểm tổng kết môn toán lớp 9 của em ở trên lớp cũng tầm 7,0”.

TS thảo luận bài thi môn toán trưởng cổng Hội đồng thi Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1

Nhận định đề thi: Sẽ có nhiều điểm 10

Thầy Nguyễn Thanh Tịnh, giáo viên môn toán, Trường THCS Nguyễn Du, Q.1

Đề thi toán năm nay ra đúng chuẩn mực, gần gũi với các dạng đề giáo viên các trường đã ôn tập, không quá dài, vừ sức với học sinh.

Câu 1 là câu dễ nhất, hầu hết TS sẽ làm trọn vẹn 2 điểm do dạng đề gần gũi, các em đã được ôn rất nhiều. Nhưng nếu TS biết vận dụng công thức tính nhẩm của a-b+c=0 thì sẽ làm nhanh hơn, dành thời gian tập trung cho những câu khó hơn.

Câu 2 cũng khá dễ, rất chuẩn. Những năm trước thông thường TS phải vẽ đồ thị hàm số phân số nhưng năm nay không có phân số nên TS làm dễ hơn. Câu này yêu cầu TS phải lập bảng giá trị cẩn thận, vẽ đồ thị chính xác , lấy khoảng cách trên hai trục số bằng nhau thì sẽ dành trọn 1,5 điểm.

Câu 3 phần a (0,75 điểm) dễ hơn đề thi năm trước nhưng phần b hơi khó, học sinh giỏi sẽ làm được, học sinh khá sẽ tốn nhiều thời gian hơn, học sinh trung bình sẽ không làm được câu này.

Câu 4 về định lý viet phần 4b cũng dễ hơn năm học trước. Vì vậy, học sinh khá giỏi sẽ dành được 6,5 điểm phần đại số, cùng lắm thì mất 0,75 điểm ở câu 3b.

Với phần hình học, câu a và câu b kiểm tra kiến thức cơ bản, học sinh trung bình có thể làm được. Câu c cũng dễ hơn năm ngoái vì chỉ cần sử dụng tính chất đối xứng của đường tròn là sẽ tính ra góc. Còn câu cuối là câu hỏi khó, chỉ học sinh giỏi mới làm được.

Nhìn chung, so với năm học trước, năm nay sẽ có nhiều điểm 10 ở môn toán hơn, chủ yếu tập trung ở điểm 8,9 từ học sinh khá trở lên, điểm thấp sẽ rất ít.

PV