Thứ ba, 10/7/2018, 21h19

Thi THPT quốc gia 2018: Nhiều điểm sử dưới trung bình

Ti Đng Nai, hơn 87% thí sinh (TS) có đim môn si trung bình. Con s này ti TP.HCM và Đà Nng ln lưt là hơn 80%, 79%. Trong khi ngưc li, đim thi môn giáo dc công dân (GDCD) kh quan hơn.

Các thí sinh tham d k thi THPT quc gia 2018 ti Đà Nng. Ảnh: P.L

Tại TP.HCM, số môn có bài thi đạt điểm 10 khá ít. Riêng môn sử có tới hơn 80% bài thi dưới điểm trung bình mặc dù môn này có đông TS đăng ký thi nhất - 27.941 em. Môn lý có gần 48.900 TS dự thi nhưng không có điểm 10, chỉ có 3 TS đạt 9,5 điểm. Ngoài ra, số TS đạt điểm trên trung bình là 53,4%. Môn hóa, số TS đạt điểm trên trung bình là 49,2%; số TS đạt điểm từ 8 trở lên đạt 2,1%.

Môn sinh không có điểm 10, chỉ có duy nhất một TS đạt 9,75 điểm; hơn 1% TS đạt điểm từ 8 điểm trở lên và số TS đạt điểm trên trung bình là 37,8%. Môn địa cũng không có điểm 10, chỉ có 3 TS đạt 9,5 điểm. Số bài thi đạt điểm trên trung bình là 74,06%. Trong khi đó, môn GDCD có 19 TS đạt điểm 10; số TS đạt điểm trên trung bình cũng cao với 98,5%; có 40% TS đạt điểm từ 8 trở lên.

Môn toán có 1 TS đạt điểm 10; có 1,2% TS đạt điểm từ 8 trở lên. Số TS đạt điểm trên trung bình là 69,4%. Môn ngữ văn không có bài thi nào đạt điểm tuyệt đối nhưng có 5 TS đạt điểm 9. Số TS đạt điểm trên trung bình là 71,4%. Môn ngoại ngữ có 20 điểm 10; có 49,2% TS đạt điểm trên trung bình và 7,8% TS đạt điểm từ 8 trở lên.

Thống kê của Sở GD-ĐT Đồng Nai cho thấy, tại kỳ thi THPT quốc gia năm nay môn sử, không có bài nào đạt 10 điểm, chỉ một bài đạt điểm 9,5; bên cạnh đó có 180 bài điểm từ 1 trở xuống. Toàn tỉnh có 5 bài thi đạt điểm 10, trong đó môn ngoại ngữ 2 bài, môn GDCD 3 bài. Môn văn có 8 bài thi đạt điểm cao hơn hoặc bằng 9; có 276 bài thi đạt điểm từ 8 trở lên, chiếm tỷ lệ gần 1%. Ngược lại, khoảng 48,7% bài thi dưới điểm trung bình, 44 bài thi bị điểm liệt. Môn toán có 3 bài thi đạt cao hơn hoặc bằng 9, không có bài thi nào đạt điểm từ 9,5 trở lên. Tỷ lệ bài thi dưới điểm trung bình là 45,7%, trong đó có 199 bài bị điểm liệt. Môn hóa có 158 bài thi đạt điểm từ 8 trở lên; chỉ một bài đạt 9,5 điểm; có 49,8% bài thi đạt điểm trên trung bình; 49 bài thi bị 1 điểm trở xuống. Môn lý, 6 bài thi đạt điểm từ 9 trở lên; 199 bài thi đạt điểm từ 8 trở lên. Tỷ lệ bài thi đạt điểm trên trung bình là 56,4%; 44 bài thi bị 1 điểm trở xuống. Môn sinh cũng chỉ có 1 bài đạt 9,5 điểm; không có điểm 10, có 84 bài đạt điểm từ 8 trở lên. Ngược lại, 66,3% bài thi môn này dưới điểm trung bình; 29 bài bị điểm từ 1 trở xuống. Môn ngoại ngữ có 2 bài đạt điểm 10 và 90 bài thi đạt từ 9 trở lên; 502 bài thi đạt điểm 8 trở lên. Số bài thi dưới điểm trung bình chiếm tới 74,2%; 87 bài thi bị điểm liệt. Môn địa có 231 bài đạt điểm giỏi từ 8 trở lên; không có bài nào đạt 10 điểm nhưng có 2 bài đạt từ 9,5 điểm trở lên; 133 bài điểm từ 1 trở xuống.

Trong khi đó, môn GDCD có kết quả khả quan nhất, có số bài thi đạt điểm cao nhiều nhất. Cụ thể, có 3.506 bài đạt điểm từ 8 trở lên, 3 bài đạt điểm 10; 91 bài đạt từ 9,5 điểm trở lên. Có 97% bài thi đạt điểm trên trung bình.

Ngày 11-7, Sở GD-ĐT Đồng Nai sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018.

Còn tại Đà Nẵng, theo thống kê, tỷ lệ TS đạt điểm 10 ở kỳ thi năm nay khá thấp. Cụ thể, môn hóa có 4 TS, môn GDCD có 1 TS, môn tiếng Anh có 2 TS. Các môn còn lại phổ điểm cao nhất chỉ đạt trong khoảng 9,5 và 9,6 điểm, nhưng con số TS đạt mốc điểm này rất ít.

Phổ điểm các môn tập trung nhiều nhất từ mức điểm 2 đến điểm 8. Trong đó, môn GDCD có phổ điểm cao nhất dao động từ điểm 5 đến điểm 8,75. Môn ngữ văn có 41,8% TS có mức điểm dưới 5; môn toán có 43,5% TS có mức điểm dưới 5; môn ngoại ngữ có 69,4% TS dưới 5 điểm; môn sử có 5.547/6.329 TS có mức điểm dưới 5, chiếm 79%; môn địa có 49,3%  TS có mức điểm dưới 5; môn GDCD có 4,7% TS có mức điểm dưới 5; môn vật lý có 49,9% TS có mức điểm dưới 5; môn hóa học 51,8% TS có mức điểm dưới 5; con số này ở môn sinh học 72,9%.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng - cho biết, dự kiến sáng 11-7, Đà Nẵng sẽ công bố điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia 2018.

M.Tâm - P.L