Thứ sáu, 11/12/2015, 09h42

Thị trường xe tự hành sẽ vào tay ai?

Báo cáo của Juniper Research, một công ty nghiên cứu thị trường di động và kỹ thuật số, đã liệt kê những công ty hàng đầu có nhiều khả năng thống trị trên thị trường xe tự hành.

Theo Techinsider, việc đưa ra những công ty này của Juniper Research dựa trên các yếu tố sau: thời gian dành cho việc phát triển công nghệ có liên quan, kiểm tra trực tiếp và các thử nghiệm được tiến hành, quãng đường thử nghiệm trên đường công cộng, số lượng xe, phương tiện truyền thông, số nhân viên làm việc và cơ hội trong tương lai. 

Apple

Apple nổi tiếng về sự im lặng, thậm chí không xác nhận kế hoạch tạo ra một chiếc xe hơi. Tuy nhiên, Cơ quan Giao thông California tiết lộ rằng họ đã gặp Apple để thảo luận về các quy tắc trong việc thử nghiệm phương tiện tự lái trên đường công cộng.

Thị trường xe tự hành sẽ vào tay ai? - ảnh 1
Apple muốn vươn xa hơn trong công nghệ xe tự lái thay vì chỉ phần mềm giải trí cho xe hơi - Ảnh: AFP

Các tin đồn cho rằng Apple đã thuê một cơ sở quân sự cũ ở California để thực hiện các bài kiểm tra xe tự hành. Và trang The Wall Street Journal báo cáo hồi đầu năm rằng, Apple đang chuẩn bị xuất xưởng chiếc xe điện đầu tiên của mình vào năm 2019, nhưng nó không phải là một xe tự hành.

Theo Juniper Research, Apple có nhiều lợi thế trong công nghệ nên rất có tiềm năng để trở thành một nhà lãnh đạo trong thị trường xe tự hành. Tuy nhiên, mọi người vẫn còn phải chờ đợi cho đến khi công ty Mỹ tiết lộ thêm về kế hoạch xe không người lái của mình để biết liệu sản phẩm của họ có thể chống lại các đối thủ cạnh tranh hay không.

Tesla

Tesla đang đẩy nhanh tiến độ để trở thành hãng sản xuất đầu tiên tung ra thị trường xe tự hành. Công ty này đã tung ra hệ thống bán tự trị Autopilot vào tháng 10, cung cấp cho xe ô tô của mình khả năng lái tự động trên đường cao tốc, thay đổi làn đường và tự đậu xe.

Thị trường xe tự hành sẽ vào tay ai? - ảnh 2
Hệ thống Autopilot là cơ sở để Tesla hy vọng tung xe tự hành trong 3 năm tới - Ảnh: Reuters

Elon Musk cũng cho biết đầu năm nay rằng ông có kế hoạch cung cấp xe hoàn toàn tự động trong 3 năm tới, nghĩa là sớm hơn so với hầu hết các công ty đều có kế hoạch tung ra sản phẩm vào năm 2020. Gần đây, Musk cho biết trên Twitter cá nhân rằng công ty đang tìm thuê các kỹ sư phần mềm cao cấp để nâng cao công nghệ có trên hệ thống Autopilot.

Daimler

Daimler, công ty mẹ của Mercedes-Benz, đứng thứ ba trong danh sách này và đã có rất nhiều tiến bộ trong việc phát triển công nghệ. Điều này đã được chứng tỏ khi Mercedes-Benz gần đây giới thiệu hệ thống xe tải có khả năng tự hành trên đường công cộng.

Thị trường xe tự hành sẽ vào tay ai? - ảnh 3
Một nguyên mẫu về xe tự hành được Daimler trình diễn gần đây - Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Thomas Weber của Daimler cho biết với Reuters vào năm 2013 rằng công ty muốn là hãng đầu tiên khởi động chức năng tự hành trong các phương tiện sản xuất.

Volvo

Volvo là một công ty hợp pháp trong ngành công nghiệp ô tô không người lái và đang tích cực đẩy mạnh nỗ lực phát triển xe tự hành của riêng mình.

Juniper Research lưu ý rằng dự án DriveMe của Volvo chịu trách nhiệm cho một hệ thống xe buýt tự hành khởi động tại Thụy Điển vào mùa xuân năm 2016. Dự án này cũng mở ra khả năng giúp người dùng tiếp cận với xe hơi tự hành vào năm 2017.

Thị trường xe tự hành sẽ vào tay ai? - ảnh 4
2017 được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự xuất hiện của xe tự hành đến từ Volvo - Ảnh: Reuters

Trong tháng 10, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Volvo là Hakan Samuelsson nói rằng, nếu chính phủ liên bang Mỹ đưa ra các quy định về xe tự hành, công ty sẽ chấp nhận toàn bộ trách nhiệm nếu một chiếc xe của Volvo gây tai nạn khi ở chế độ tự lái.

Google

Google xứng đáng là công ty đứng đầu bảng xếp hạng sau khi hãng đã thử nghiệm xe tự hành trong thời gian lâu hơn bất kỳ công ty nào khác.

Thị trường xe tự hành sẽ vào tay ai? - ảnh 5
Google là công ty đặt tham vọng rất lớn vào thị trường xe tự hành - Ảnh: AFP

Những chiếc xe thu thập dữ liệu bất cứ khi nào họ đi, sau đó chia sẻ với các xe khác trong hạm đội xe tự hành của Google, có nghĩa là phần mềm tự lái xe của Google đã đạt đến 90% giá trị kinh nghiệm lái xe tập thể.

“Sự đầu tư của Google trong công nghệ này là chưa từng có, và nhiều khả năng hãng sẽ thành công để trở thành công ty đầu tiên tạo ra xe tự hành thực sự”, báo cáo từ Juniper Research cho biết.

Kiến Văn/TNO