Thứ năm, 6/9/2012, 11h09

Thiết bị ngăn tài xế sử dụng điện thoại

Vừa lái xe vừa nghe điện thoại sẽ làm mất tập trung

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Anna tại Tamilnadu, Ấn Độ đã tìm ra cách ngăn cản lái xe sử dụng điện thoại bằng hệ thống chặn tín hiệu di động mà không làm ảnh hưởng đến hành khách.
Nhóm nghiên cứu thống kê, khoảng 20% các vụ tai nạn giao thông chết người đều liên quan đến lái xe đang sử dụng điện thoại tại thời điểm tai nạn xảy ra. Ngay cả việc sử dụng tai nghe không dây cũng vẫn làm tăng khả năng xảy ra tai nạn. Hành vi này cũng làm chậm phản ứng của tài xế tại giao điểm, khiến tài xế thường thắng gấp và kết quả là làm giảm khoảng cách an toàn giữa 2 xe dẫn đến va chạm. Đồng thời, nhóm nghiên cứu đã phát minh ra một hệ thống giúp xác định liệu người ngồi đằng sau vô-lăng có sử dụng điện thoại khi xe đang di chuyển hay không, và kích hoạt một máy gây nhiễu sóng di động để khóa tín hiệu. Do máy gây nhiễu chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp nên hành khách trong xe vẫn có thể sử dụng điện thoại bình thường.
Hệ thống cũng có thể thông báo hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe cho cảnh sát. Một thẻ RFID sẽ lưu trữ chi tiết về hành vi vi phạm bên cạnh thông tin đăng ký của phương tiện. Dữ liệu sẽ được truyền dẫn đến trạm tín hiệu giao thông nơi cảnh sát có thể truy cập thông tin và đưa ra mức phạt. Thêm vào đó, hệ thống cũng cảnh báo lái xe khi họ cố tình sử dụng điện thoại.
Trước đó, Công ty Công nghệ Securatrac của Mỹ cho ra mắt một ứng dụng điện thoại có tên gọi là Securafone. Đây là một phần mềm kết hợp với mục đích ngăn những người đang lái xe đọc tin nhắn hay email trên điện thoại. Ứng dụng này sẽ từ chối người dùng truy cập vào mục tin nhắn và email khi điện thoại đang ở trên chiếc ô tô di chuyển với tốc độ hơn 24 km/giờ. Bà Chris Holbert, Tổng giám đốc Công ty Securatrac hy vọng ứng dụng này sẽ giúp giảm tối đa các tác động của tai nạn giao thông do người lái mất tập trung gây ra. Tuy nhiên, phần đông giới trẻ tỏ ra không thích phần mềm này vì cho rằng, việc không thể xem tin nhắn hay email đôi khi khiến họ cảm thấy bực mình. Trong khi đó, nhiều tài xế thì đồng ý rằng ý tưởng này sẽ cải thiện mức độ an toàn cho chính bản thân họ và những người ngồi trên ô tô.
Theo số liệu của Cục Quản lý an toàn đường bộ quốc gia Mỹ, trong năm 2009, có khoảng 5.500 người thiệt mạng và khoảng 448 ngàn người bị thương trong các vụ va chạm ô tô liên quan đến việc người lái mất tập trung.
Năm ngoái, Ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ đã đưa ra khuyến cáo: “Không gọi, không nhắn tin, không cập nhật thông tin”, theo đề xuất này, 50 bang của Mỹ cấm sử dụng các thiết bị di động, các thiết bị điện tử cầm tay trong khi điều khiển ô tô.n
(Theo International Journal of Enterprise Network Management)
Bài, ảnh: Hà Anh