Thứ ba, 8/12/2015, 20h42

Thư đi tin lại

Hỏi: Sau khi có quyết định nghỉ việc, vợ tôi vừa hoàn tất thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp nhưng hiện nay bà xã đang điều trị bệnh ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tôi muốn cầm hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ giới thiệu việc làm TP.HCM tại số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh thì có được không? Nếu được thì cần phải có những loại giấy tờ và điều kiện gì?

Nguyễn Xuân Thái (GV Trung tâm GDTX Gia Định)

Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM trả lời:

Theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH, chỉ có đương sự mới được trực tiếp đóng hồ sơ và nhận tiền chế độ bảo hiểm thất nghiệp chứ không cho nộp thay dù là người nhà. Nếu đương sự trong thời gian thai sản hay bị bệnh đang phải điều trị thì phải có giấy chứng nhận của bệnh viện nơi đương sự đang điều trị kèm theo giấy ủy quyền nộp hồ sơ bảo hiểm (có công chứng). Cũng theo quy định mới của bộ, người lao động có thể nhận tiền thanh toán chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở các tỉnh thành trong toàn quốc vì thế vợ của anh có thể nộp hồ sơ và lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp ở Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên - Huế (nơi chị đang về chữa bệnh) cho thuận tiện và kịp thời gian thanh toán trong vòng 3 tháng.

P.N.Q (thực hiện)