Thứ năm, 7/7/2016, 20h01

Thư đi - tin lại

Hỏi: Theo thông báo của một số trường TH trên địa bàn huyện Hóc Môn, sau ngày 15-7, các trường nhận đơn và giải quyết những trường hợp trái tuyến. Không biết điều đó có đúng hay không?

(Huỳnh Khương Duy - đường Tân Xuân 2,
xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn)

Ông Trần Minh Triết - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn - trả lời:

Hiện nay các trường TH đã niêm yết danh sách chính thức HS lớp 1. Các trường đã nhận đủ chỉ tiêu đúng tuyến nên không nhận bất kỳ HS nào học trái tuyến. Vì thế thông tin sau ngày 15-7 sẽ có đợt nhận hồ sơ HS xin học trái tuyến là không có thực. Mong phụ huynh đến đúng trường con em mình đã có giấy báo nhập học để không bị chậm trễ và thiệt thòi quyền lợi cho trẻ.

Hỏi: Cháu ngoại tôi có giấy báo nhập học tại Trường TH Lương Thế Vinh, Q.Gò Vấp. Cha mẹ cháu muốn gửi cháu học bán trú nhưng khi liên hệ với nhà trường thì được trả lời là không còn chỗ. Tôi muốn chuyển trường cho cháu vào học tại trường TH khác có lớp bán trú có được không?

(Nguyễn Thị Mỹ Châu - đường Cây Trâm, P.8, Q.Gò Vấp)

Bà Vũ Thị Thơ, Phó phòng GD-ĐT Gò Vấp, trả lời:

Mặc dù đóng trên địa bàn phường 8 nhưng nhiều năm nay Trường TH Lương Thế Vinh phải nhận thêm HS của phường 12 do phường này chưa có trường TH. Vì thế áp lực sĩ số HS rất cao, nhà trường không thể đáp ứng hết nhu cầu cho con học bán trú của phụ huynh. Bà có thể cho cháu chuyển sang Trường TH Chi Lăng (đường Quang Trung, phường 11) để đăng ký cho bé học bán trú theo nguyện vọng của gia đình.

Ngọc Quang (ghi)