Thứ bảy, 16/7/2016, 20h18

Thư đi - tin lại

Hỏi: Sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, con gái tôi đã đậu vào lớp chuyên văn Trường THPT Nguyễn Hữu Huân theo nguyện vọng của cháu. Tuy nhiên gia đình tôi lại đổi ý chỉ muốn cho cháu học lớp thường để sau này thi ĐH vào khối D. Vậy con tôi có được chuyển lớp không và nếu chuyển thì thủ tục hồ sơ như thế nào?

(Đặng Lê Cường - KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức)

Thầy Vũ Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Q.Thủ Đức trả lời: Trước khi thi tuyển vào lớp 10 của trường, các em đã được chọn nguyện vọng theo lớp chuyên mà mình đã đăng ký. Dựa vào điểm số thi tuyển, nhà trường đã lấy đủ số HS cho các lớp, trong đó có lớp chuyên bộ môn văn vì thế để ổn định tổ chức nhà trường không giải quyết bất cứ trường hợp HS nào chuyển lớp. Hơn nữa, đây là môn học mà cháu yêu thích nên gia đình tôn trọng nguyện vọng của cháu. Gia đình có thể yên tâm cho cháu học ở lớp chuyên văn, sau này cháu vẫn đăng ký thi các môn theo khối D được, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì...

 

Hỏi: Con trai tôi năm nay trúng tuyển vào Trường THPT Bùi Thị Xuân. Được biết trường tổ chức học 2 buổi, trong khi nhà tôi lại xa trường nên muốn cho cháu học bán trú. Nhà trường có giải quyết được không; tôi tính vào năm học mới đăng ký thì có còn chỗ không, chi phí như thế nào?

(Phạm Thị Vân - 7A/24 đường Thành Thái, P.14, Q.10)

Thầy Nguyễn Hùng Khương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, trả lời: Trường THPT Bùi Thị Xuân nhiều năm gần đây dạy học theo mô hình 2 buổi, ngoài buổi sáng có thêm 3 buổi chiều vào các ngày chẵn (thứ hai, tư, sáu). Để thuận tiện cho những HS nhà xa, trường đã tổ chức bán trú. Năm học 2016-2017, trường có 500 chỗ bán trú cho HS ở lại phòng máy lạnh và 250 chỗ bán trú cho HS đăng ký ở phòng gắn quạt máy cho cả 3 khối. Nếu chờ đến đầu tháng 9 chị mới đăng ký thì có thể sẽ không còn chỗ. Vì vậy nếu có nhu cầu chị có thể đăng ký sớm cho cháu. Phí bán trú đóng theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM...

Ngọc Quang (ghi)