Thứ hai, 12/1/2009, 13h01

Thủ Đức, TP.HCM: Vỡ đê, hơn 200 nhà bị nước nhấn chìm

3 giờ sáng 11-1, hàng trăm người dân khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM phải di tản ra khỏi nhà bỏ lại toàn bộ tài sản vì một đoạn đê bao cao gần 2 mét bị vỡ làm nước tràn vào nhà.
Đây là đoạn đê gần sông Sài Gòn nên khi bị vỡ nước tràn vào rất nhanh, tất cả đều không kịp di chuyển tài sản ra ngoài. Nhiều nhà bị ngập sâu gần 2 mét. Không còn chỗ ngủ, mọi người buộc phải di tản ra đường lớn, số còn lại ở nhà đối phó với nước.
Đến khoảng 7 giờ sáng, mực nước bắt đầu hạ xuống. Tuy nhiên, mọi sinh hoạt, đi lại của người dân ở khu phố đều bị tê liệt.
Theo báo cáo nhanh của phường Hiệp Bình Phước thì khoảng 10 ha mai vàng đang ra nụ chuẩn bị đón tết cũng bị ngập và khả năng người dân sẽ mất trắng; hàng chục ao cá cũng bị san lấp bờ. Có hơn 200 hộ dân đã bị nước làm ngập sâu trong nước.
H.Sang