Thứ tư, 1/7/2015, 14h09

Thứ trưởng nhắc giám thị tránh phát nhầm đề cho thí sinh

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã nhắc nhở các giám thị thực hiện đúng quy trình mở đề, tránh phát nhầm đề cho thí sinh khi đi kiểm tra công tác tổ chức thi THPT quốc gia tại TP.HCM trong buổi đầu tiên, ngày 1-7.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khích lệ sinh viên tình nguyện nỗ lực “tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ tốt cho các thí sinh, phụ huynh.

Đề thi được bảo mật nghiêm ngặt

Tại cụm thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Thứ trưởng trực tiếp hỏi cán bộ coi thi các bước mở, phát đề đồng thời nhắc nhở các giám thị tuân thủ đúng quy trình để tránh nhầm lẫn. Theo Thứ trưởng, nhầm lẫn có thể từ khâu in sao hoặc phát đề thi nên bộ nhắc nhở các cụm thi địa phương, liên tỉnh quán triệt lịch thi và yêu cầu giám thị thực hiện đúng quy trình mở đề để đảm bảo tránh sai sót.

Bộ cũng đã quán triệt kỹ để đảm bảo công tác vận chuyển và bảo mật đề thi được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt. Ở những thành phố lớn như TP.HCM, các điểm thi nhận đề trong từng buổi. Những địa phương xa hơn, có đường sá đi lại khó khăn như Đồng bằng sông Cửu Long cùng lúc nhận đề thi 8 môn và tự bảo quản. Dù vậy qua kiểm tra cho thấy lực lượng an ninh địa phương đã phối hợp rất chặt chẽ với các điểm thi bảo đảm tuyệt đối an toàn đề thi.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga động viên tinh thần thí sinh làm bài thi tại Hội đồng thi Trường ĐH Sài Gòn sáng 1-7.

Thứ trưởng khẳng định thí sinh có thể an tâm về độ an toàn và tính công bằng của kỳ thi năm nay. Sẽ không có cụm thi nào dễ dãi hoặc khó khăn vì tất cả đều diễn ra với cùng phương thức tổ chức, có sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các trường ĐH và địa phương. Thí sinh cũng có quyền giám sát kỳ thi, bộ cho phép các em mang những vật dụng cần thiết dùng ghi lại những dấu hiệu tiêu cực để phản ánh. Bên cạnh đó, đoàn thanh tra của bộ và của địa phương cũng tham gia giám sát quá trình thi. Để tránh những hiện tượng tiêu cực, bộ cũng đã quy định việc bốc thăm giám thị ở từng buổi thi.

Giám thị, thí sinh đều nắm rõ quy chế

Qua kiểm tra môn đầu tiên của các trường tổ chức thi tại TP.HCM, Thứ trưởng bày tỏ yên tâm khi các cụm thi tập huấn rất kỹ quy chế cho giám thị. Thí sinh vào phòng thi cũng được thông tin, hướng dẫn kỹ càng. Các em nhận biết được những vật dụng được phép và cấm mang vào phòng thi. “Trao đổi một số thí sinh tại các phòng thi cho thấy các em đều rất hồ hởi, phấn khởi, nắm vững được cấu trúc đề cũng như quy định của kỳ thi”- ông Ga đánh giá.

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM- cũng cho biết, các giám thị được tập huấn đầy đủ. Tại trường, giám thị không tham gia tập huấn sẽ không được coi thi. Trường còn bố trí giảng viên, sinh viên sẵn sàng điều động thay thế trong trường hợp giám thị bị đau ốm hay gặp vấn đề đột xuất không coi thi được.

Được biết, tại hội đồng thi này có hai thí sinh được bố trí phòng thi riêng, trong đó, 1 em bị gãy tai phải, trường phân công giám thị chép bài dùm và 1 em khác bị quai bị, được nhân viên y tế hỗ trợ.

Thí sinh tại Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM phấn khởi bước vào môn thi đầu tiên.

Việc tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh cả nước tham dự kỳ thi cũng là điều được Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh. Tuần qua, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã đi kiểm tra tất cả các địa phương, cụm thi. Theo đánh giá chung, các địa phương đã vào cuộc nghiêm túc, thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đến được điểm thi.

“Hôm qua, chúng tôi đã kiểm tra một số điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể Tiền Giang và Bến Tre có trên 99% thí sinh đến các cụm thi quốc gia. Riêng một số thí sinh chưa đến được, ban chỉ đạo tuyển sinh của địa phương cũng như của cụm thi quốc gia tại Tiền Giang yêu cầu giáo viên phổ thông tìm hiểu lý do vắng mặt của các em để điều động tham dự” – ông Ga nói.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết trong quá trình thí sinh đăng ký dự thi, bộ đã nhiều lần mở phần mềm để các em, cụm thi và nơi tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh sai sót, ngay cả điều chỉnh môn thi. Điều này giúp thí sinh không còn vướng bận, lo lắng về các sai sót khi bước vào phòng thi. Trong ngày làm thủ tục dự thi hôm qua, vẫn còn nhiều thí sinh có sai sót thông tin do quá trình kê khai, nhập liệu. Bộ cũng đã mở phần mềm để điều chỉnh. Đến 8 giờ tối qua, các sai sót của thí sinh đã được chỉnh sửa. Hiện điều quan trọng nhất với các em là cố gắng làm bài thi đạt để kết quả tốt.

Mê Tâm