Thứ tư, 5/12/2012, 15h12

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chống tham nhũng từ chi bộ

Chiều 4-12, trong buổi tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng (Hải Phòng), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định quyết tâm chống tham nhũng và ngăn chặn nhóm lợi ích.

Trả lời kiến nghị của cử tri về việc cần thiết loại bỏ nhóm lợi ích để làm lành mạnh nền kinh tế, Thủ tướng chỉ rõ cộng đồng nhóm mang lại lợi ích cho mình, cho đất nước thì sẽ được ủng hộ nhưng dùng ảnh hưởng, quyền hạn của mình tạo ra lợi ích riêng cho nhóm mình, làm phương hại tới người khác cần phải xử lý nghiêm. Một số cá nhân vi phạm, trong đó có cả người nguyên là bộ trưởng đã bị xử lý theo pháp luật.

Thủ tướng tiếp tục khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 để làm trong sạch bộ máy. Theo Thủ tướng, công tác chống tham nhũng phải được làm liên tục, từ chi bộ trở lên phải kiên quyết loại trừ, xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có như vậy mới có thể đẩy lùi tham nhũng. Trong năm 2012 có 15.800 đảng viên vi phạm bị xử lý dưới các hình thức, điều đó thể hiện sự kiên quyết, nghiêm minh của Đảng.

K.LINH (PL)