Thứ bảy, 24/6/2017, 20h38

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: TP.HCM cần vượt qua tâm lý an toàn để đột phá

“Lãnh đạo TP phải luôn sáng tạo trong cách làm, vượt qua tâm lý an toàn là trên hết để tìm ý tưởng mới, cách đột phá đề xuất với Trung ương những thể chế và pháp lý mới nhằm nới rộng chiếc áo đã quá chật từ nhiều năm nay đối với sự phát triển của TP”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM ngày 23-6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.X

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.HCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2016-2020 chấp thuận bố trí 9.936 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước cho 36 dự án chống ngập cấp bách; chấp thuận bổ sung 10.000 tỉ đồng để đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống cảng sông, cảng biển như Sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, cảng Hiệp Phước. Hiện nay tổng nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án này khoảng 37.282 tỉ đồng (ngoài phần kiến nghị Trung ương bổ sung, TP sẽ tự cân đối phần còn lại).

“Đối với các dự án ODA, dự án quan trọng quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt trước khi Luật Đầu tư công có hiệu lực, trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh thay đổi dẫn đến phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự án, đề nghị thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh là của Thủ tướng Chính phủ, không phải trình lại Quốc hội. Thủ tướng chỉ báo cáo Quốc hội tại phiên họp vào cuối mỗi năm để Quốc hội giám sát, theo dõi. Nếu quy định này được áp dụng thì điểm nghẽn về vốn đầu tư công cho metro số 1 và nhiều công trình tại TP.HCM sẽ được giải quyết toàn diện”, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm kiến nghị.

Theo đó, liên quan tới việc quá tải tại Sân bay Tân Sơn Nhất, Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã lệnh dừng tất cả dự án trong sân golf nhằm kiểm tra, báo cáo Chính phủ. Toàn bộ quỹ đất quốc phòng trên địa bàn TP.HCM là rất lớn, có lịch sử để lại từ xa xưa. Theo yêu cầu, sắp tới sẽ thanh tra toàn bộ đất quốc phòng tại TP”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến những đóng góp to lớn của TP sau 30 năm đổi mới và trong 6 tháng đầu năm 2017 với nhiều chỉ tiêu đứng đầu cả nước. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần nhanh chóng khắc phục. Đó là chỉ số năng lực cạnh tranh liên tục tụt hạng từ thứ 4 cả nước năm 2014 xuống thứ 6 năm 2015 và nay là ở vị trí thứ 8. Trong đó, tiêu chí chi phí không chính thức và tính năng động liên tục dưới trung bình. Một hạn chế nữa là TP có 3 khu công nghệ cao nhưng chủ yếu là gia công; 3 KCX, 13 KCN chỉ chiếm một nửa diện tích được quy hoạch, trong khi nhiều năm qua không phát triển thêm; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm trong 10 năm qua. Ngoài ra là những thách thức về ô nhiễm môi trường, ngập nước, ùn tắc giao thông, mất trật tự an ninh, nhiều công trình quan trọng chậm được triển khai.

Theo đó Thủ tướng khẳng định, Trung ương không đứng ngoài các thách thức này của TP.HCM; và yêu cầu các bộ, ngành phải gắn trách nhiệm cao nhất với TP.HCM nhằm tháo gỡ những nút thắt về thể chế và phân cấp để TP phát triển. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền TP.HCM cần tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương; tiếp tục đi đầu đổi mới sáng tạo. “TP.HCM phải là TP toàn cầu, hội tụ Đông Tây, đề cao giá trị nhân văn, giữ gìn văn hóa phương Nam của người Việt; khẳng định vị thế quốc gia trong hội nhập quốc tế”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, TP.HCM cam kết phấn đấu, nỗ lực đạt mục tiêu phát triển kinh tế như kế hoạch đề ra, thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu. Tiếp tục tập trung cải cách hành chính, trong đó phấn đấu triển khai việc cấp giấy chứng nhận đầu tư tại một cửa vào tháng 9 tới. Ngoài ra, TP sẽ quyết liệt xử lý các vấn đề đang gây bức xúc như rác thải, ùn tắc giao thông, ngập nước…

Lê Quang Huy