Thứ tư, 26/9/2012, 11h09

Tỉ lệ mắc bệnh dại và tử vong có nguy cơ tăng trở lại

(GD TP.HCM): - Ngày 25-9, tại Viện Pasteur TP.HCM diễn ra hội thảo “Chung tay bảo vệ cộng đồng trước bệnh dại”. Theo thống kê của Viện Pasteur TP.HCM, tỷ lệ mắc bệnh dại và tử vong có chiều hướng tăng lên rõ rệt, lan rộng ra nhiều tỉnh, nhất là ở các tỉnh miền núi và trung du. Điều đáng lo ngại là tỷ lệ cao nhất lại rơi vào nhóm trẻ dưới 15 tuổi. Trong năm 2011, cả nước có 110 ca tử vong do bệnh dại. Đầu năm 2012 đến nay có 62 ca tử vong, trong đó khu vực phía Nam có 7 ca. Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phượng (Viện Pasteur TP.HCM) cho biết: “Tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh dại có nguy cơ tăng trở lại. Nguyên nhân là do người chẳng may bị động vật mang bệnh dại cắn còn lơ là trong việc chích ngừa. Trong khi đó, biện pháp duy nhất để cứu chữa những người bị động vật dại cắn hoặc tiếp xúc với virus dại là phải tiêm vắc-xin dại và huyết thanh kháng dại càng sớm càng có hiệu quả. Bên cạnh đó, hiện việc tiêm vắc-xin phòng dại cho động vật nuôi còn quá thấp và chúng ta vẫn chưa quản lý được các ổ dịch dại ở động vật nuôi…”.
Ngọc Trinh