Thứ hai, 12/3/2012, 15h03

“Tiếp bước trường thi” đến Tây Ninh, Long An

Ngày 08 và 10/03, chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh 2012“Tiếp bước trường thi” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức tiếp tục hành trình đến với các học sinh THPT tại Tây Ninh và Long An.  

Mưa vẫn tư vấn

 

Cái nắng gay gắt nhưng từ 2h30 học sinh các trường THPT đã đổ dồn về Trường THPT Tây Ninhđể tham gia chương trình tư vấn. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, cơn mưa bất chợt kéo đến, Ban tổ chức đã sắp xếp cho các trường ĐH – CĐ tư vấn cho học sinh tại các phòng học. Chương trình đã thu hút khoảng 2.000 người tham dự
Chia sẻ tại chương trình, ông Đổng Ngọc Lập - Giám đốc Sở GD-ĐT Tây Ninh cho biết: "Không khí mùa tuyển sinh năm 2012 đã bắt đầu. Học sinh có rất nhiều băn khoăn, lo lắng về tương lai, chọn ngành nghề. Do vậy, chương trình do Báo Giáo dục tổ chức giải đáp những thắc mắc để các em có sự lựa chọn các ngành, nghề phù hợp với năng lực của bản thân. Xin chân thành cảm ơn Báo Giáo dục TP.HCM và các trường ĐH - CĐ -TC đã mang đến cho học sinh của Tây Ninh những thông tin mới nhất về tuyển sinh 2012. Tôi hi vọng rằng chương trình “Tiếp bước trường thi” của Báo Giáo dục TP.HCM sẽ trở thành một ngày hội truyền thống…”.
T.S Nguyễn Đức Nghĩa - Phó giám đốc ĐHQG TP.HCM cho biết: “Trong nhiều năm qua tại Tây Ninh, bình quân mỗi năm có trên 10.000 học sinh dự thi ĐH-CĐ. Điểm bình quân 3 môn đạt 10,53 xếp thứ 31/64 trong các tỉnh thành trên cả nước. Kết quả tuy không cao nhưng đó là quá trình phấn đấu của thầy cô giáo, học sinh ngày đêm nỗ lực học tập. Riêng về kì thi tuyển sinh năm nay vẫn tổ chức theo hình thức ba chung: chung đợt, chung đề và sử dụng chung kết quả để xét tuyển. Vẫn có ba đợt thi: đợt 1 diễn ra ngày 4 và 5-7 cho khối A, A1, V, đợt 2 ngày 9 và 10-7 cho khối B, C, D và các khối năng khiếu, đợt 3 ngày 15 và 16-7 thi CĐ cho tất cả khối.
Thí sinh không trúng tuyển NV1 nếu có điểm thi từ điểm sàn của Bộ GD-ĐT sẽ được các trường cấp hai giấy chứng nhận kết quả để xét tuyển NV2, 3 vào các trường ĐH-CĐ còn chỉ tiêu, Bộ GD-ĐT không qui định số đợt xét tuyển và thời gian của mỗi đợt xét tuyển.
Các trường tự quyết định thời gian xét tuyển và số đợt xét tuyển của mình. Hạn chót xét tuyển các nguyện vọng là ngày 30-11. Thời gian xét tuyển, qui định xét tuyển của mỗi trường khác nhau nên thí sinh cần hết sức lưu ý để nộp hồ sơ xét tuyển cho phù hợp.
Năm nay các trường sẽ tự quyết định nhận giấy chứng nhận kết quả bản gốc hay bản photo để xét tuyển. Do đó, thí sinh cần theo dõi thông tin xét tuyển của các trường để nộp giấy chứng nhận phù hợp, tránh trường hợp không được xét tuyển. Bộ GD-ĐT cũng không cho phép các trường áp dụng điều 33 mà sẽ xét tuyển thẳng thí sinh là người dân tộc thiểu số. Nếu đủ điều kiện của trường, thí sinh sẽ được vào học thẳng ngành mình đăng ký, nếu chưa đủ điều kiện các em phải học bồi dưỡng kiến thức trong một năm trước khi vào học chính thức.
Tại bàn phát quà của ban tổ chức là những thông tin tuyển sinh CĐ-ĐH, TCCN, đã thu hút rất nhiều học sinh. Với nhiều học sinh vùng sâu, những món quà nhỏ đầy ý nghĩa này luôn được các bạn quan tâm.

Đeo khẩu trang nghe tư vấn

 

Với nhiệt độ khoảng 35 -36 độ C, rất nhiều bạn học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Long An phải đeo khẩu trang chống nắng đến nghe thông tin tuyển sinh 2012.
 

 
Em muốn thi vào ngành kĩ thuật của trường CĐ Lý Tự Trọng. Trường có chính sách gì để hỗ trợ cho sinh viên không? Đến khi thực tập, nhà trường sẽ liên hệ hay sinh viên “tự thân vận động”

 

Hiện nay, kĩ thuật là ngành mũi nhọn phục vụ cho sự phát triển kinh tế. Khi theo học tại trường, sinh viên sẽ được miễn giảm học phí. Trường sẽ cấp học bổng cho những bạn có thành tích học tập từ khá trở lên. Đến học kì cuối, nhà trường sẽ liên kết với các doanh nghiệp để sinh viên thực tập. 

Em không biết trong mấy năm tới thì nguồn nhân lực ngành du lịch, nhà hàng – khách sạn tại Long An như thế nào?

 

Long An là một tỉnh đang phát triển và có một lợi thế về mặt địa lý. Hiện nay, nguồn nhân lực qua đào tạo của tỉnh Long An chỉ đạt 50%. Do vậy, nhu cầu nguồn nhân lực tại tỉnh nhà rất lớn. Hiện nay, ngành du lịch nằm trong top 5 của dự báo ngành nghề trong tương lai. Nếu em yêu thích thì nên chọn ngành nhà hàng – khách sạn rất thích hợp tại Long An trong vài năm tới.

Ngành đầu bếp em có thể học ở đâu?

 

Trung cấp du lịch Sài Gòn là nơi đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp. Với ngành này thì cơ hội việc làm rất cao. 

Em xin hỏi Cao đẳng Quốc tế Kent đào tạo những ngành nào? Khi tốt nghiệp em có thể làm việc tại nước ngoài không?

 

Trường CĐ QT Kent đào tạo 4 ngành: Quản trị kinh doanh, quản trị marketing, phát triển website và truyền thông đa phương tiện. Khi tốt nghiệp, sinh viên không chỉ làm việc trong nước mà còn làm ở nước ngoài như: Singapore, Malaysia…

Em muốn hỏi học phí tại Học viện Giáo dục Hoa Kì.

 

Nếu học tại Mỹ thì học phí là 9000USD/năm và Việt Nam là 3000USD/ năm.
Em muốn hỏi học phí của hệ ĐH – CĐ của khoa Tài chính – Ngân hàng của trường ĐH Nguyễn Tất Thành?
Với hệ ĐH thì học phí trên 1 0triệu/ năm, còn hệ CĐ là 8 triệu/ năm.

Bằng của CĐ nghề và CĐ chính quy có khác nhau không?

 

Không có sự khác nhau về bằng cấp. Tuy nhiên, khi học CĐ nghề, sinh viên sẽ được chú trọng kĩ năng thực hành. Vì thế, đây là một điểm mạnh giúp sinh viên có kĩ năng thành thạo khi làm việc.
Là nữ thì em theo học ngành cơ khí, điện tử có được không? Cơ hội nghề nghiệp như thế nào?
Chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Do vậy, em có thể theo học và làm ngành này. Một tin vui cho tất cả bạn nữ muốn theo ngành này là hiện nay Tập đoàn Intel đặt hàng với trường CĐ nghề Kĩ Thuật Công nghệ TP.HCM với số lượng là 3000 sinh viên. Mỗi sinh viên nữ được Intel tài trợ 600 USD/ năm khi đăng kí học các ngành này tại trường. Vì thế, 100% sinh viên ra trường đều có được việc làm với thu nhập cao.
Khi học tại trường TC Việt Nhật thì có được học tiếng Nhật không? Ra trường sinh viên có thể làm tại Tập đoàn Đồng Tâm không?
Sinh viên sẽ được học miễn phí 02 năm tiếng Nhật tại trường. Khi tốt nghiệp, sinh viên không chỉ được làm việc trong Tập đoàn Đồng Tâm mà còn làm tại các tập đoàn của Nhật đầu tư tại Việt Nam.
Năm nay, trường ĐH Kinh tế Luật lấy bao nhiêu chỉ tiêu? Điểm chuẩn là bao nhiêu?
 Năm 2012, tổng chỉ tiêu của trường là 1700 em. Điểm chuẩn từ 16 đến 21 điểm.

Nhóm PV