Thứ ba, 29/12/2015, 22h01

Tìm giải pháp đào tạo nguồn nhân lực để hội nhập

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM vừa phối hợp với Trường ĐH Kinh tế Luật (ĐHQG TP.HCM) tổ chức Hội thảo khoa học “Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với nền kinh tế Việt Nam và khu vực”. Hội thảo có hơn 150 đại biểu tham gia là các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, chuyên gia trong đoàn đàm phán của Chính phủ, các nhà làm chính sách, doanh nghiệp và đại diện các viện nghiên cứu, trường ĐH… Với hàng chục tham luận khoa học và thảo luận giữa các đại biểu, hội thảo đã đưa đến cái nhìn bao quát về những ảnh hưởng của TPP đến nền kinh tế Việt Nam và khu vực, những thuận lợi và thách thức đặt ra cho doanh nghiệp, người lao động Việt. Trên cơ sở này, hội thảo đã đưa ra những định hướng nghiên cứu phù hợp nhằm tìm kiếm giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, tận dụng những cơ hội và rủi ro mà TPP mang lại; đồng thời góp tiếng nói giúp các trường đào tạo nhân lực như thế nào để phù hợp với thị trường này.

Được biết, trong các nước tham gia TPP, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có thể được hưởng lợi nhiều nhất so với các thành viên còn lại. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam tăng cường xuất khẩu, tham gia các chuỗi cung ứng mới được hình thành… Tuy nhiên, thách thức khi TPP có hiệu lực cũng không nhỏ khi Việt Nam là quốc gia có thu nhập trung bình và trình độ phát triển thấp nhất trong 12 nước thành viên của hiệp định này.

Dương Bình