Thứ sáu, 6/11/2015, 06h01

Tin quốc tế

Australia cảnh báo nguy cơ khủng bố từ những tay súng bị “tẩy não”. Ngày 5-11, Cảnh sát liên bang Australia cảnh báo nguy cơ đe dọa khủng bố trong nước tăng lên khi cuộc xung đột ở Syria và Iraq tiếp tục ảnh hưởng đến một số người dân Australia. Cảnh sát liên bang Australia cho rằng những tay súng là người Australia từ khu vực Trung Đông trở về nước có thể đã bị “tẩy não”, được huấn luyện và chờ thời cơ thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở trong nước.

Nga đưa các hệ thống tên lửa tới bảo vệ lực lượng ở Syria. Theo Reuters, Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev ngày 5-11 cho biết nước này đã đưa các hệ thống tên lửa tới Syria để bảo vệ các lực lượng quân đội Nga tại đây. Tướng Bondarev nêu rõ các máy bay tiêm kích có thể bị khống chế tại các quốc gia láng giềng của Syria và được sử dụng để tấn công lực lượng Nga.

Núi lửa phun, Indonesia đóng cửa 3 sân bay, hủy gần 700 chuyến bay. Sân bay Ngurah Rai trên đảo nghỉ mát Bali, một trong những sân bay quốc tế nhộn nhịp nhất, phải hủy bỏ hàng trăm chuyến bay vì tro bụi từ núi lửa Rinjani phun trào trên đảo Lombok cách đó khoảng 135km. Reuters dẫn thông báo của sân bay Ngurah Rai cho biết sân bay đóng cửa cho đến khi đánh giá lại tình hình.

Mỹ: Nam sinh đâm bị thương 4 người trong khuôn viên trường học. Theo AFP, cảnh sát cho biết, một nam sinh viên đã đâm bị thương bốn người trong khuôn viên Trường ĐH California (UC) ở Merced thuộc bang California trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Máy bay rơi ở Nam Sudan, hàng chục người thiệt mạng. Ngày 4-11, máy bay Antonov AN-12 đã bị rơi, sau khi cất cánh không lâu từ sân bay ở thủ đô Juba của Cộng hòa Nam Sudan, làm chết ít nhất 41 người trên máy bay và trên mặt đất.

Theo Reuters, AFP, TTX