Thứ năm, 25/8/2016, 21h32

Tin vắn

+ Sáng 25-8, Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM phối hợp với Hiệp hội Beauty Hàn - Việt Koviba tổ chức hội thảo Phát triển ngành thẩm mỹ Việt Nam. Hội thảo nhằm phát triển đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chuyên ngành đào tạo làm đẹp tại Việt Nam trong tương lai. Theo đó đã thu hút khoảng 250 chuyên gia, đại diện các trường ĐH-CĐ-TCN, trung tâm dạy nghề tham gia...

Ông Mã Hoàng Lê, Trưởng phòng Dạy nghề (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) chia sẻ: TP.HCM đang hội nhập tốt với khu vực và quốc tế. Riêng lĩnh vực nghề nghiệp, hội nhập nhanh là nghề làm đẹp. Hội thảo là cơ hội để phát triển nghề này tại các trường nghề trong thời gian tới.

+ Hôm nay (ngày 26-8), tại TP.HCM, Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (Cục Báo chí) sẽ tổ chức khóa tập huấn “Bảo vệ an toàn nhà báo” nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật và bảo vệ các nhà báo, chấm dứt miễn trừ xử lý những hành vi vi phạm an toàn tác nghiệp báo chí.

Thông tin từ Ban tổ chức, năm 2016, văn phòng UNESCO phối hợp với Bộ Thông tin & Truyền thông thực hiện dự án “Nâng cao năng lực bảo vệ nhà báo và chấm dứt miễn trừ trách nhiệm đối với hành vi cản trở tác nghiệp báo chí”. Trong khuôn khổ dự án, trung tâm này tổ chức hai khóa tập huấn tại Hà Nội và TP.HCM, với diễn giả là các chuyên gia, giảng viên thuộc Cục Báo chí và các nhà báo có kinh nghiệm.

Ngày 24-8, Công đoàn Giáo dục TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017. Năm học mới, công đoàn tiếp tục thực hiện quyên góp tiền xây dựng nhà công vụ, giúp đỡ nhà giáo và người lao động ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn hoặc thiên tai.

Dịp này, công đoàn cũng đã trao giấy khen cho 51 công đoàn cơ sở và 56 cá nhân đã có thành tích xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong năm học qua.

T.An - T.Anh

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 khối GDCN, Sở GD-ĐT TP.HCM đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm mà khối GDCN cần đáp ứng nhằm: Xây dựng đề án tổng thể phát triển GDCN giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thành phố; nâng cao chất lượng đào tạo GDCN để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ hội nhập. Bên cạnh đó coi trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; phát huy năng lực sáng tạo của người học, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập.

PVBị sỏi mật dễ bị bệnh tim. Đó là kết luận của các nhà khoa học Viện Quốc gia tiểu đường, tiêu hóa và thận Hoa Kỳ (NIDDK) khi tiến hành theo dõi hơn 269.000 người trong 30 năm, trong đó có 6% phụ nữ và 3% đàn ông được chẩn đoán sỏi mật. Trong số phụ nữ, những người có tiền sử sỏi mật tăng 33% khả năng phát triển bệnh tim. Đối với nam giới, sỏi mật tăng 11% nguy cơ mắc bệnh này. Các chuyên gia y tế cho rằng hàng ngàn tỷ vi khuẩn và các vi sinh vật khác thường ở trong hệ thống tiêu hóa và sỏi mật có thể phá vỡ sự cân bằng của các vi khuẩn trong ruột, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Một số trường hợp, bệnh sỏi mật có thể thúc đẩy tình trạng viêm trong cơ thể. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, để bảo vệ sức khỏe tim mạch, bạn cũng có thể cần phải bảo vệ hệ thống tiêu hóa.

Ăn cá béo phòng ngừa bệnh võng mạc tiểu đường. Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Tây Ban Nha cho thấy, ăn 2 bữa cá 1 tuần có thể làm giảm nguy cơ mù lòa gây ra bởi bệnh tiểu đường. Bệnh võng mạc tiểu đường là một biến chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường tuýp 2, do sự suy giảm cung cấp máu cho võng mạc. Nguyên nhân chính là do sự hình thành các mạch máu mới, bất thường gây ra chảy máu bên trong mắt, bong võng mạc, và tổn thương tại hoàng điểm, làm tổn hại thị lực trung tâm. Thường xuyên ăn hải sản, đặc biệt là các loại cá béo hoặc bổ sung dầu cá sẽ giúp giảm nguy cơ bệnh võng mạc tiểu đường. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra những người ăn ít nhất 2 bữa cá béo mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh võng mạc tiểu đường thấp hơn những người có chế độ ăn ít cá. 

Thúy Nga (tổng hợp)