Thứ ba, 19/6/2018, 20h45

Tình hình giao thông vẫn diễn biến phức tạp

Ngày 19-6, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã tổ chức gặp gỡ báo chí định kỳ để thông tin về tình hình giao thông trong tháng 6-2018.

Theo Sở Giao thông vận tải TP, trong tháng 6, tình hình ùn tắc giao thông tại các khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, trung tâm TP, các cửa ngõ… diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chính là do tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập tại một số đoạn đường ảnh hưởng tới việc đi lại, dễ dẫn đến các sự cố tai nạn giao thông…

Để khắc phục tình trạng trên, các tổ công tác liên ngành, nhóm phản ứng nhanh thường xuyên phối hợp thông tin, bố trí lực lượng điều tiết kịp thời kiểm soát tình hình ùn tắc.

Đối với 34 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông, đến nay 18 điểm có chuyển biến tốt, 8 điểm có chuyển biến nhưng giao thông còn phức tạp, 8 điểm không chuyển biến.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, TP xảy ra 1.446 vụ tai nạn giao thông làm chết 275 người, bị thương 894 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ tai nạn giảm 44 vụ, tăng 5 người chết, giảm 310 người bị thương.

Để giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, thời gian qua, các đơn vị tích cực xây dựng hạ tầng giao thông, đưa vào hoạt động nhiều công trình trọng điểm. Thời gian tới, Sở GTVT sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình cải tạo mở rộng đường Hoàng Minh Giám, cầu vượt trên vành đai 2… Ngoài ra, TP cũng tiếp tục đầu tư đổi mới phương tiện xe buýt để khuyến khích người dân sử dụng xe công cộng đi lại.

T.S