Thứ năm, 25/2/2016, 23h18

Tình nguyện - “chìa khóa” vào nơi thực tập

LTS: Sau bài viết Trải nghiệm điều hay từ kỳ thực tập (ngày 19-2), bạn Đinh Hoàng Cẩm Vân, cựu sinh viên Trường ĐH Tổng hợp Texax (Mỹ) - hiện đang làm việc tại Công ty TradeSia ở Tiểu bang Delaware, đã chia sẻ thêm về cách thức gây ấn tượng với nhà tuyển dụng thông qua các hoạt động tình nguyện. 

Đinh Hoàng Cẩm Vân (trái) trong một chuyến dã ngoại ở Mỹ
Đứng từ vị trí nhà tuyển dụng, không ai muốn phải tốn thời gian và nhân lực để tuyển dụng người mới, cho nên họ thà từ chối một ứng viên tốt ngay từ đầu để không gặp những rắc rối sau này. 

Theo Cẩm Vân, một trong những nguyên nhân chính khiến sinh viên quốc tế khó tìm được chỗ thực tập hoặc việc làm tại Mỹ sau khi tốt nghiệp so với sinh viên bản địa là do vấn đề visa. Bởi không phải nhà tuyển dụng nào cũng hào phóng bỏ ra khoản tiền tài trợ visa H1-B (thường mất khoảng 3.000 USD) để tuyển sinh viên quốc tế. Những bạn làm việc theo diện OPT (Optional Practical Training) dành cho sinh viên F-1 thì khả năng được nhận thực tập sẽ cao hơn xin được việc làm chính thức vì OPT chỉ có hiệu lực một năm...

Khó, nhưng không có nghĩa là không thể

Để được tuyển dụng, sinh viên quốc tế nên có một hoạt động gián tiếp nào đó để thu hút nhà tuyển dụng. Theo đó, để cạnh tranh với các ứng viên rất giỏi tại bản xứ, bạn không chỉ có một bảng điểm toàn A, GPA 4.0 mà cần phải có kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng mềm - điều luôn được các nhà tuyển dụng để ý tới. Và một trong những hoạt động luôn được khuyến khích tại Mỹ có thể giúp bạn rèn luyện được những điều đó chính là… làm tình nguyện viên.

Ở Mỹ, vào những ngày lễ lớn như Martin Luther King Jr. Day, ngày lễ Tạ ơn…, khắp nơi đều tổ chức hoạt động tình nguyện. Các trường sẽ gửi thông báo cho sinh viên qua hệ thống email về các hoạt động tình nguyện để bạn có thể tham gia như: Chăm sóc bệnh nhân ở các trung tâm y tế cộng đồng; chăm sóc thú bị bỏ rơi ở các trung tâm nuôi thú hoang, bệnh viện thú y; giúp đỡ người già, làm đồ ăn phát cho người vô gia cư… Tuy nhiên, sinh viên không nhất thiết phải làm tình nguyện vào những ngày lễ lớn. Nhiều trường trung học và ĐH ở Mỹ cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện vào các đợt nghỉ xuân, sinh viên sẽ có khoảng một tuần để đến các vùng quê nghèo giúp người dân xây trường học, sửa nhà… Việc tham gia các hoạt động tình nguyện sẽ giúp bạn có một bản báo cáo hoặc CV trở nên đẹp hơn, thu hút hơn trong mắt các nhà tuyển dụng việc làm sau này, và quan trọng nhất là giúp bạn kiếm được công việc ưng ý.

Giúp hoàn thiện các kỹ năng

Khuyến khích mọi người tham gia tình nguyện viên

Cẩm Vân cho biết, người Mỹ luôn khuyến khích mọi người làm tình nguyện viên. Vì vậy từ tỉ phú, CEO, giám đốc nhân sự cho đến nhân viên sẽ tự mình bỏ ra vài ngày trong năm để tham gia hoạt động tình nguyện cùng với cộng đồng. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý là không phải công ty nào cũng trả lương thực tập, nhưng nếu được thực tập tại một công ty tốt thì cho dù không được trả lương và không được nhận làm chính thức sau khi thực tập, bạn cũng sẽ nhận được nhiều trải nghiệm thú vị trong những ngày này.

Thông qua những hoạt động trên, điều quan trọng nhất là bạn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm, học được những kỹ năng bởi khi tham gia tình nguyện bạn sẽ được hóa thân vào nhiều vai trò khác nhau như: Người lên kế hoạch gây quỹ cho tổ chức, lên kế hoạch chăm sóc hay điều hành một project của chương trình thiện nguyện, làm giáo viên, người chăm sóc… Mỗi vai trò đều giúp bạn thể hiện bản thân, mang lại những trải nghiệm khác nhau cũng như hoàn thiện các kỹ năng mà bất cứ công việc nào cũng đòi hỏi như giao tiếp tự tin, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tư duy logic, kỹ năng sắp xếp thời gian làm việc hiệu quả... Đồng thời mở rộng những kiến thức về luật pháp, vốn hiểu biết về nền văn hóa bản địa. Những kỹ năng này sẽ được các nhà tuyển dụng khai thác trong khi phỏng vấn hoặc thời gian thử việc. “Tôi từng được công ty hiện tại hỏi rất nhiều về khoảng thời gian làm tình nguyện ở bệnh viện, chăm sóc các bệnh nhân nghèo không có người thân. Lúc đó, tôi được giao vai trò quản lý một đội 15 người trong khi lượng bệnh nhân rất đông nên mỗi tình nguyện viên phải chăm sóc 4-5 người/ngày. Họ hỏi tôi cách chia thời gian như thế nào? Quản lý nhóm ra sao? Thời gian làm tình nguyện bao lâu và sau thời gian đó tôi có quay lại đó nữa hay không? Điều tôi thấy được sau thời gian tình nguyện là gì. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một sự quan tâm đơn thuần nên chia sẻ rất thật lòng về những gì mình đã trải qua. Mãi sau này mới biết, những trải nghiệm đó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của mình sau này”, Cẩm Vân nhớ lại.

Bên cạnh được rèn luyện những kỹ năng, vốn hiểu biết, sinh viên cũng sẽ có những trải nghiệm thật khó quên, cảm nhận được niềm vui khi giúp đỡ người khác. Đó là chưa kể việc tham gia vào những chương trình tình nguyện sẽ giúp bạn có cơ hội mở rộng mối quan hệ, làm quen với những người mới và mang đến cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. “Một người bạn của tôi từng có cơ hội được thực tập có lương tại một tập đoàn đa quốc gia nhờ tạo được ấn tượng tốt với CEO của tập đoàn này trong những ngày làm tình nguyện chung”, Cẩm Vân cho biết.

Đinh Hoàng Cẩm Vân
Linh Vy (ghi)