Thứ bảy, 28/11/2015, 22h18

TP.HCM: 53 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân làm Trưởng đoàn đại biểu của TP dự Đại hội Thi đua  yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Trong ảnh: Chủ tịch Lê Hoàng Quân tặng cờ cho các đơn vị giáo dục dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2014-2015. Ảnh: Q.H

Cuối tuần qua, UBND TP.HCM đã họp báo giới thiệu về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Theo đó, đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-12-2015 tại Hà Nội. Dự kiến, đại hội có 125 đoàn với 2.200 đại biểu tham dự. Riêng đoàn TP.HCM, có 53 đại biểu tham dự, trong đó đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM là khách mời; Trưởng đoàn là đồng chí Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP.

Theo ông Đỗ Văn Đạo - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP (Phó đoàn đại biểu TP): Trong đoàn đại biểu của TP tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc có 5 đại diện cho tập thể anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (đó là các tập thể: Bệnh viện Nhi đồng 2, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, Bệnh viện Nhiệt đới TP, Công ty VISSAN và Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên), 4 đại biểu đại diện cho tập thể tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (gồm các tập thể: Xã Tân Thông Hội, Củ Chi; huyện Củ Chi; huyện Hóc Môn và huyện Nhà Bè). Còn lại là 3 anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (bà Tạ Thị Chung - Phó Giám đốc Làng hòa bình, Bệnh viện Từ Dũ; ông Bùi Văn Toản (P.4, Q.Tân Bình) và ông Phạm Xuân Hồng - nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP May Sài Gòn 3); 2 doanh nhân tiêu biểu (ông Nguyễn Xuân Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận; ông Kao Siêu Lực - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Bánh kẹo Á Châu), 1 đại diện cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là ông Lê Quang Đạt (Trường GD-ĐT và Giải quyết việc làm số 3); 1 đại diện tiêu biểu trong cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa (bà Đặng Thu Hà - Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 2, P.10, Q.5); các điển hình tiên tiến và điển hình người có công.

Riêng lĩnh vực giáo dục có 10 đại biểu. Điển hình như GS.TS Phan Thị Tươi (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP) - là chủ nhiệm của 9 đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, cấp bộ và cấp Nhà nước. Đồng thời bà đã hướng dẫn thành công cho 38 thạc sĩ, 4 tiến sĩ và hiện đang hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh; là tác giả và đồng tác giả của 62 bài báo khoa học. Đặc biệt, bà có nhiều đóng góp trong đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo như Chủ tịch Hội đồng chương trình khung nhóm ngành công nghệ thông tin của Bộ GD-ĐT, Chủ tịch Hội đồng đào tạo sau ĐH của Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính (Trường ĐH Bách khoa TP.HCM), tham gia chủ trì xây dựng chương trình đào tạo cao học theo học chế tín chỉ… Hay như thầy Trần Tuấn Anh (giáo viên Trường THCS Bạch Đằng, Q.3) - có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong việc dạy học môn giáo dục công dân. Và trên hết là tình yêu đối với sự nghiệp “trồng người”. Qua từng tiết học, thầy đã giúp học sinh nhận thức được thế nào là tốt, là xấu để từ đó các em ngoan hơn, lễ phép hơn và biết làm điều tốt cũng như tránh xa điều xấu…

Em Lê Yên Thanh - sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế và quốc gia trong lĩnh vực CNTT. Chẳng hạn như giải nhất Cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế năm 2013, 2014; Giải thưởng khoa học kỹ thuật thanh niên Quả cầu vàng 2013; giải nhì Tin học trẻ toàn quốc 2011… Và các em học sinh biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình để vươn lên học giỏi như em Lý Thị Hương (Trường THCS Duy Tân), em Say Thah (Trường THCS Phan Châu Trinh), Hoàng Thái Bảo (Trường THCS Thanh Bình), Phan Thị Thu Quyền (Trường THCS Hồng Hà)…

Kim Anh