Thứ năm, 19/4/2018, 23h26

TP.HCM: Đặt hàng doanh nghiệp để xây dựng đô thị thông minh

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các DN CNTT tại hội ngh. Ảnh: Q.Huy

Ngày 18-4, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị “Gặp mặt cộng đồng CNTT - Viễn thông năm 2018”.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết, trong nhiều năm qua, ngành CNTT của TP đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp (DN) CNTT. Hiện UBND TP đã phê duyệt “Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP.HCM giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030” và công bố đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020”. Lãnh đạo TP ghi nhận những đóng góp, hiến kế các giải pháp hữu hiệu của cá nhân, DN, nhất là giải pháp kỹ thuật như xây dựng trung tâm dữ liệu nguồn mở, xây dựng trung tâm an ninh mạng...

TP.HCM đang xây dựng chính quyền điện tử, đã triển khai liên thông văn bản, kết nối hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành từ cấp TP xuống đến phường, xã với hơn 2,7 triệu văn bản điện tử được trao đổi giữa các cơ quan, áp dụng chữ ký điện tử trong trao đổi văn bản điện tử, thư mời họp điện tử thay cho văn bản giấy…

“TP mời gọi các DN, hiệp hội phối hợp chặt chẽ với Sở TT-TT chủ động hiến kế, giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện đề án đô thị thông minh, góp phần nâng cao chỉ số tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính. Các đơn vị chức năng tham mưu cho lãnh đạo TP cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, nhằm tạo điều kiện mở rộng thị trường ứng dụng CNTT để các DN phát triển, đáp ứng nhu cầu phát triển của TP”, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, DN đã đưa những kiến nghị, giải pháp để phát huy hiệu quả của lĩnh vực CNTT đối với sự phát triển của TP, đặc biệt là xây dựng TP thông minh.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, để quản lý một đô thị thông minh thì cần phải đưa ra được dự báo trong 5, 7, 10 năm tiếp theo. Muốn dự báo tốt thì cần phải có số liệu tổng hợp, cần cơ sở dữ liệu tích hợp của các ngành. Hiện chúng ta đang thiếu những đánh giá định lượng trong lĩnh vực này. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Có thể học tập những kinh nghiệm của quốc tế nhưng phải tự lo giải pháp và phải là sản phẩm của chúng ta để sau này còn nâng cấp.

Đối với vấn đề an toàn thông tin, Bí thư Thành ủy lưu ý, càng xây dựng TP thông minh thì càng cần kết nối, càng kết nối thì càng có nhiều rủi ro. TP sẽ đặt hàng để các DN cùng tham gia...

Lê Quang Huy