Thứ ba, 19/9/2017, 20h42

TP.HCM là thị trường rất hấp dẫn các nhà đầu tư Anh

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam. Ảnh: Q.H

Chiều 19-9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp Ngài Giles Lever - Đại sứ Anh tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy cho biết rất vui được đón tiếp Ngài đại sứ đến thăm và làm việc tại TP.HCM. Kể từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, Ngài đã có nhiều đóng góp, thúc đẩy mối quan hệ song phương, tiêu biểu là đã góp phần thu xếp thành công cho các chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anh David Cameron (tháng 7-2015); Bộ trưởng Ngoại giao Anh  (tháng 4-2016)…

Đống chí nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, TP.HCM và Anh đã ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ. Hiện Anh là một trong những đối tác đầu tư, thương mại lớn của TP. Kim ngạch thương mại song phương năm 2016 đạt 816 triệu USD. Hiện tại Anh là nhà đầu tư xếp thứ 12 của TP.HCM. Tôi tin tưởng khi Hiệp định thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFA) được phê chuẩn (dự kiến trong năm 2018), quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh  sẽ có những bước phát triển mới”.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng cho biết, hiện nay TP.HCM và Tổng Lãnh sự quán Anh đang hợp tác triển khai 2 dự án - gồm: dự án mô hình thí điểm hợp tác công tư; dự án nghiên cứu xây dựng khung kiến trúc hệ thống giao thông thông minh cho TP. Vì vậy, TP rất mong Ngài Đại sứ thúc đẩy để các dự án sớm được phê duyệt và triển khai. Đồng chí cũng mời gọi các nhà đầu tư Anh đầu tư vào GD-ĐT tiếng Anh; xây dựng Trung tâm tài chính TP.HCM cũng như trao đổi kinh nghiệm trong quản lý quỹ đất và kiểm soát thị trường bất động sản.

Ngài Giles Lever cám ơn đồng chí Bí thư Thành ủy đã sắp xếp thời gian để có buổi hội kiến ngày hôm nay.

Chia sẻ về những gợi mở cũng như những dự án mà TP.HCM và Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP đã hợp tác, Ngài Đại sứ cho biết: “Các nhà đầu tư Anh rất quan tâm tới thị trường đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, TP.HCM là thị trường rất hấp dẫn các nhà đầu tư Anh. Các nhà đầu tư Anh không thích phô trương, chỉ muốn hợp tác thực chất. Trên cương vị của mình, tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ song phương Việt Nam-Vương quốc Anh cũng như giới thiệu, kêu gọi các nhà đầu tư Anh đầu tư vào Việt Nam và TP.HCM”.

Q. Huy