Thứ sáu, 18/6/2010, 15h06

TP.HCM: Lại bùng nổ nạn đua xe

Một nhóm học sinh tụ tập đua xe ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Thời gian gần đây, chỉ chờ màn đêm buông xuống, hàng trăm “quái xế” lại tập trung trên đại lộ Đông Tây để đua xe. Hầu hết các phương tiện đã được thay đổi cấu tạo như: xoáy nòng, đôn dên, thay màu áo xe, gắn còi xe hơi, một số xe tháo luôn cả bộ phận giảm thanh nhằm tạo tiếng pô nghe đinh tai nhức óc.
“Quái xế” tiếp tục lộng hành
Theo kế hoạch đã định, vào khoảng 21h, lực lượng CSGT Phú Lâm và Chợ Lớn phối hợp cùng Đội CSGT trật tự cơ động quận 6 đồng loạt ra quân chốt chặn trên các tuyến đường đại lộ Đông Tây (đoạn từ cầu Chà Và quận 5 đến cầu Lò Gốm quận 8). Gần 22h, hàng trăm phương tiện mô tô, gắn máy, xoáy nòng, đôn dên, bắt đầu cho cuộc “biểu diễn”. Những người lưu thông trên đường vội nháo nhào tìm cách leo lên lề khiến những cổ động viên đang đứng hai bên đường cười vang. Trong khi các “quái xế” đang “vui hết mình” thì lực lượng chức năng ập đến. Bọn chúng nhanh chóng tìm cách tháo chạy, rẽ vào các con đường dọc theo đại lộ Đông Tây. Thế nhưng, một số đối tượng còn nẹt pô, rú ga, ra oai để “chọc tức” lực lượng CSGT và thách thức họ đua cùng chúng. Khi các lực lượng chức năng địa phương phối hợp chặn bắt, một số “quái xế” hết đường chạy phải cúi đầu ký vào biên bản. Đến lúc “lọt lưới”, chúng vẫn biện minh cho hành động của mình, Nguyễn Phan Thảo Duy (sinh năm 1990, cư ngụ phường 8, quận 6) biện minh: “Dạ, tại mấy anh CSGT dí nên em chạy”. Chúng tôi hỏi: “Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, sao em không nghe theo mà lại bỏ chạy”. Duy trả lời: “Nghe có CSGT, mọi người chạy, em chạy theo chứ có biết gì đâu”. Một “quái xế” khác tên Trần Minh Xuân (sinh năm 1991, cư ngụ đường Nguyễn Văn Luông, phường 5, quận 6), khi bị kiểm tra không trình được bất cứ giấy tờ gì, kể cả giấy tờ tùy thân. Đặc biệt trường hợp Nguyễn Hữu Nam (sinh năm 1988, cư ngụ đường Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình), khi bị lực lượng chức năng chận bắt, hắn lăn đùng ra bất tỉnh vì… phê thuốc.
Cần có sự phối hợp đồng bộ
Trong khi lực lượng chức năng bắt gần 200 phương tiện, đưa về Đội CSGT Chợ Lớn, Phú Lâm lập biên bản xử phạt thì tại khu vực này lại có một cuộc biểu diễn ra oai của đám “quái xế” khác. Chúng mở rộng địa bàn sang các tuyến đường Kinh Dương Vương và vòng xoay Phú Lâm. Hàng trăm phương tiện lao như tên bắn trên các trục đường từ vòng xoay Phú Lâm về Kinh Dương Vương - Nguyễn Trãi, quẹo qua Nguyễn Tri Phương và tụ tập tại điểm đua trên đường Thành Thái, quận 10. Tại đây, đã có hàng trăm “quái xế” khác đang chực chờ để nhập cuộc. Đại úy Đoàn Văn Quới, Đội phó Đội CSGT Phú Lâm tâm sự: “Chúng tôi luôn chủ động lập kế hoạch, các ngày nghỉ cuối tuần (thứ năm đến chủ nhật), đều ra quân phối hợp cùng địa phương ngăn chặn nạn đua xe hay tụ tập trên các tuyến đường rộng. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã giải tán 31 vụ thanh thiếu niên tổ chức thành từng đoàn biểu diễn lạng lách, đánh võng; giải tán 65 tốp, tụ tập từng đoàn để cổ vũ cho các “quái xế”. Thế nhưng, các “quái xế” đều liên kết chống lại lực lượng chức năng bằng cách dùng điện thoại liên lạc với nhau, điểm này bị chốt chặn, chúng lại di dời sang điểm khác”.
Từ đầu năm đến nay, tình trạng thanh niên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng trên địa bàn thành phố bùng phát trở lại. Tập trung nhiều nhất ở các tuyến đường Thành Thái (quận 10), đại lộ Đông Tây (quận Bình Tân), kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (quận 1, quận 3). Đặc biệt trên một số tuyến đường, các nhóm thanh niên còn dàn hàng ngang với hàng chục chiếc, “rồng rắn” kéo dài hàng trăm chiếc để biểu diễn. Khi những tên đi phía trước chuẩn bị “bốc đầu” thì một số xe đằng sau “nẹt pô bể” phun khói ập theo. Có nhiều đoạn đường tập trung từ 300-500 phương tiện gầm rú, cảnh tượng thật hỗn loạn.
Thiết nghĩ, để giải bài toán này, lực lượng CSGT cần có sự phối hợp đồng bộ với các cơ quan chức năng, nhất là chính quyền địa phương. Quan trọng nhất là gia đình phải dạy dỗ, khuyên răn con cái, giúp các em hiểu rõ về Luật An toàn giao thông để không vi phạm.
Anh Kiệt - Minh Khải
Từ đầu năm đến nay, lực lượng phòng chống đua xe trái phép đã xử lý lập biên bản 5.018 trường hợp đua xe lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô, bốc đầu xe chạy 1 bánh, chở 3, tạm giữ hơn 1.200 xe mô tô gắn máy.