Thứ tư, 18/7/2018, 12h32

TP.HCM vinh danh gần 800 học sinh giỏi

Năm học 2017-2018, toàn TP có 197.414 học sinh giỏi

Sáng 18-7, UBND TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi (HSG) năm học 2017-2018, nhằm ghi nhận và vinh danh những cá nhân có nhiều thành tích trong học tập.

Theo đó, có gần 800 HSG đã được vinh danh. Trong đó, giải Quốc tế: 1 HCB Tin học Olympic Châu Á; 4HCV và 3 HCB Cuộc thi Robotacon quốc tế; 3 Giải đồng đội Thiết kế mô hình xuất sắc cuộc thi Khoa học ứng dụng Quốc tế. Giải Quốc gia: có 126 HSG khối THPT, 41 HS giải Sáng tạo khoa học- kỹ thuật. Giải cấp Thành phố có: 140 HSG khối THPT; Sáng tạo Khoa học kỹ thuật khối THPT có 325 HS đạt giải, khối THCS có 117 HS....

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Sơn (Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) đã chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực phấn đấu tích cực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đã ngày đêm miệt mài cống hiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần giúp các em đạt được những thành tích trên.

Ông Sơn cũng kỳ vọng, các em HSG luôn là những tấm gương sáng của tinh thần tự học, vượt qua thử thách, tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới, trở thành người công dân tốt, nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố...

Đánh giá cao những thành quả mà thầy và trò thành phố đạt được trong năm học vừa qua, bà Nguyễn Thị Thu (Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) cho biết, bà thật sự phấn khởi trước sự khởi sắc của ngành giáo dục thành phố, trân trọng những thành tích đạt được của các em khi không chỉ miệt mài trang bị tri thức mà còn tích cực tham gia vào cuộc CMCN 4.0, sẵn sàng đưa thành phố bước vào thời hội nhập.

“Những gương HSG này là hiện thân của tinh thần tự học, tự nghiên cứu, bền bỉ rèn luyện, ý chí phấn đấu không mệt mỏi. Nếu có sự chăm chút, vun vén tốt, các em sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố”, bà Thu khẳng định.

Dịp này, bà Thu cũng nhắn nhủ: Mỗi nhà trường hãy xem việc phát triển, bồi dưỡng hiền tài là nhiệm vụ quan trọng. Việc bồi dưỡng này không chỉ ở các trường chuyên, năng khiếu mà còn ở tất cả các trường, cả ngoại thành, nội thành. Ngành GD-ĐT và Đoàn Thanh niên thành phố cần phối hợp nhiều hơn nữa để hướng dẫn các em dùng kiến thức trong nhà trường vào việc nghiên cứu, tìm tòi, đưa ra đề tài giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

Được biết, năm học 2017-2018, toàn TP có 197.414 HS đạt danh hiệu HSG.

Box: “Hy vọng rằng, Trung tâm Nghiên cứu khoa học cho học sinh TP sẽ sớm được xây dựng để tạo điều kiện cho HS nghiên cứu khoa học. Mỗi nhà trường hãy là một “pháo đài” vững chắc để giúp các em chống lại những thói hư, tật xấu. Phát triển hơn nữa môn tiếng Anh và tin học trong nhà trường, phấn đấu để xây dựng mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế”, bà Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh.

Yến Hoa