Thứ sáu, 30/3/2012, 09h03

Trà Hoàn Ngọc: Sản phẩm của niềm tin và hy vọng

Vượt xa chức năng giải khát thông thường, với nhiều tính năng trị bệnh vượt trội, sản phẩm Trà Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh không chỉ tạo niềm tin mà còn mang lại hy vọng cho nhiều người bệnh về một nguồn dược liệu, sản phẩm Việt Nam an toàn, hiệu quả mà giá thành, chi phí điều trị lại thấp.
Hoàn Ngọc là một loại cây thuốc quý và đa năng ở Việt Nam, có thể phòng trừ được nhiều bệnh hiểm nghèo. Công dụng và giá trị của cây hoàn ngọc đối với sức khỏe người tiêu dùng từ lâu đã được chứng minh trong nhân gian và được một số nhà khoa học công nhận đây là loại cây có tác dụng trị các bệnh đường ruột, rối loạn thần kinh, giải độc, kháng khuẩn… Sở dĩ cây thuốc hoàn ngọc có khả năng hiệu chỉnh làm cơ thể ổn định là nhờ thành phần hóa chất trong cây. Khi dùng hoàn ngọc, cây thuốc có tác dụng chữa bệnh như châm cứu, tức là tự động điều chỉnh lại cơ thể nhưng hoàn toàn tự động hóa để khắc phục bệnh tật do tự tác dụng, tự cân bằng âm dương. Đặc biệt công bố của Viện Hóa học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho thấy, chiết xuất từ rễ cây hoàn ngọc chứa các hoạt chất sinh học có giá trị cao như: Lupeol, Lupenone, Betulin, Cxit Pomolic… Đây là các chất đang được các nhà khoa học trên thế giới tìm kiếm, nghiên cứu và sản xuất dược phẩm nhằm điều trị 25 loại bệnh trong đó có các căn bệnh nguy hiểm.

Bà Bùi Kim Nga - Chủ DNTN Trà Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh

Sớm nhận thấy những tác dụng kỳ diệu mà cây Hoàn Ngọc mang lại cho sức khỏe người tiêu dùng, bà Bùi Kim Nga - Chủ DNTN Trà Hoàn Ngọc 7 Nga - Tây Ninh quyết định đầu tư sản xuất và chế biến ra một loại trà vừa có chức năng giải khát vừa có khả năng phòng và chữa bệnh. Trà Hoàn Ngọc được chiết xuất từ lá và rễ cây Hoàn Ngọc khô xay nhuyễn dạng bột nguyên chất kết hợp với bí quyết điều chế tạo ra sản phẩm trà túi lọc 4 nếp gấp hoàn hảo, có uy tín lớn trên thị trường.
Là một doanh nghiệp đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trực tiếp trồng và chế biến trà, theo dõi các bệnh nhân và đầu tư nghiên cứu khoa học cho rễ cây hoàn ngọc; DNTN Trà Hoàn Ngọc 7 Nga - Tây Ninh là doanh nghiệp đầu tiên nuôi trồng và sản xuất trà Hoàn Ngọc, độc quyền và duy nhất của Việt Nam làm trà từ nguồn rễ cây 7 năm tuổi đúng chuẩn - độ tuổi rễ cây cho hàm lượng các chất cao và hoạt lực mạnh nhất. Các nhà khoa học Việt Nam cho biết, hàm lượng các chất có trong rễ cây Hoàn Ngọc 7 tuổi phụ thuộc vào các yếu tố khí hậu, thổ nhưỡng ở Tây Ninh, cách nuôi trồng, thu hoạch của doanh nghiệp. Với bí quyết trồng trọt và chăm sóc riêng, trước mắt có thể tin tưởng rễ cây Hoàn Ngọc được trồng tại DNTN Trà Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh đạt hàm lượng hoạt chất cao nhất. Ngoài những hoạt chất như: Lupeol, Lupenone, Betulin, Axit Pomolic…, mẫu chiết xuất từ rễ cây hoàn ngọc 7 tuổi còn có cơ chế chống nhờn thuốc và hoàn toàn không gây độc hay tác dụng phụ khi sử dụng. Hợp chất hoàn toàn mới có tác dụng tốt nhất trong rễ cây Hoàn Ngọc được các nhà khoa học đặt tên là Alitiligan BNGATN (7 Nga Tây Ninh) và đã được đăng kí bảo hộ bản quyền và sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Theo yêu cầu của DNTN Trà Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh, các nhà khoa học đã tìm ra được phương pháp phân lập và chiết tách hợp chất Alitiligan BNGATN; hứa hẹn làm ra viên thuốc chứa toàn bộ những hợp chất quý từ cây Hoàn Ngọc có thể ngăn ngừa bệnh tật, chống lão hóa và hỗ trợ điều trị bệnh viêm nhiễm, ung thư, HIV/AIDS…
Nhờ vào kết quả phản hồi từ người tiêu dùng cũng như nền tảng vững chắc của những nghiên cứu khoa học, uy tín về chất lượng của sản phẩm Trà Hoàn Ngọc đã nhanh chóng được khẳng định. Trà Hoàn Ngọc được sản xuất trên quy trình khép kín hoàn hảo từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch cho đến khi chế biến thành sản phẩm trà túi lọc, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hơn nữa trà Hoàn Ngọc sử dụng sử bí quyết kết hợp điều chế cân bằng âm dương nên các hoạt chất trong trà Hoàn Ngọc mang lại hiệu quả gấp 4 lần chế độ ăn lá tươi. Ngoài ra trà Hoàn Ngọc còn là sản phẩm đặc biệt có dạng xay nhuyễn nguyên chất chứa trong túi lọc nhỏ, mùi vị rất thơm ngon, tiện lợi trong khi sử dụng.
Có thể thấy chính thái độ nghiêm túc trong việc tuân thủ mọi quy định khắt khe về chất lượng sản phẩm cùng tâm huyết của DNTN Trà Hoàn Ngọc 7 Nga đã tạo niềm tin tuyệt đối nơi người tiêu dùng mỗi khi lựa chọn sử dụng sản phẩm. Không dừng ở đó, để thuyết phục nhiều đối tượng khách hàng, Doanh nghiệp đã mời các nhà khoa học, nghiên cứu, phân tích nhằm có sự đánh giá toàn diện hơn về những tính năng của cây Hoàn Ngọc. Được sự hỗ trợ của nhiều nhà khoa học, đến nay công dụng của cây Hoàn Ngọc đã được nhiều người biết đến. Ngoài chức năng như một loại nước giải khát, rất tốt cho sức khỏe; Trà Hoàn Ngọc còn được chính thức công nhận là sản phẩm thực phẩm chức năng dùng bổ sung dinh dưỡng tự nhiên, hỗ trợ phòng chống và hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.
Với sản phẩm Trà Hoàn Ngọc thơm ngon, hữu ích cho sức khỏe người tiêu dùng và những nỗ lực không ngừng nhằm hoàn thiện thêm công dụng của sản phẩm, DNTN Trà Hoàn Ngọc 7 Nga - Tây Ninh được Bộ Khoa học & Công nghệ tin tưởng trao tặng Cúp vàng “Quả cầu vàng”; Huy chương vàng quyền sử dụng con dấu “An toàn vì sức khỏe cộng đồng” của Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế; Huy chương vàng quyền sử dụng con dấu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”; Cúp vàng “Cạnh tranh nổi tiếng Quốc gia”; Giải thưởng “An toàn An sinh xã hội”; Giải thưởng “Sản phẩm tiêu biểu thực phẩm cấp vùng miền” do Bộ Công Thương, Sở Công thương các tỉnh Nam Bộ bình chọn và trao tặng; là 1 trong 72 doanh nghiệp được ghi danh trong Bảng vàng Ngàn năm Thăng Long và là 1 trong 7 doanh nghiệp yêu nước tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh. Đặc biệt, bà Bảy Nga vinh dự được nhận Biểu tượng Rồng vàng với 4 chữ vàng “Doanh nhân hiền tài” do UNESSCO Việt Nam trao tặng và DNTN Trà Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh đã trúng tuyển đề tài “Trọng điểm quốc gia” về “Công nghệ hóa dược tạo chế phẩm phòng chống khối u từ cây Hoàn Ngọc” của Bộ Công Thương.
Tuy nhiên theo lời doanh nhân Bảy Nga, vượt lên trên tất cả các giải thưởng, niềm tin của người tiêu dùng mới chính là danh hiệu và là phần thưởng cao quý nhất, là động lực để DNTN Trà Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh ngày càng chuyên tâm nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến tăng cường cũng như bảo vệ tối đa sức khỏe người tiêu dùng.
Hữu Thành
ĐC: 37A Nguyễn Trọng Cát, KP. Hiệp Nghĩa, P. Hiệp Ninh, TX. Tây Ninh
ĐT/Fax: 066 3621 121 - Email: 7nga@hoanngoc.com
Website: www.hoanngoc.com