Thứ năm, 24/12/2015, 14h17

Trao Quyết định phê chuẩn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Sáng nay 24-12, tại trụ sở UBND TPHCM, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Lãnh đạo chính phủ và TPHCM chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Đồng thời, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với 2 đồng chí Lê Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Công Thương và Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với các đồng chí: Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP; Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP; Sử Ngọc Anh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trao Quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; trao quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với các đồng chí: Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (để tập trung cho nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy TPHCM); Lê Mạnh Hà (nhận nhiệm vụ Phó Văn phòng Chính phủ); Nguyễn Thị Hồng (nghỉ hưu theo chế độ); Hứa Ngọc Thuận và Nguyễn Hữu Tín (nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9-3-2015 của Chính phủ).

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định phê chuẩn chức danh Chủ tịch cho Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với các đồng chí: Nguyễn Chí Thành, Trung tướng, nguyên Giám đốc Công an TP; Võ Văn Luận, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP; Thái Văn Rê, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự đóng góp của nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cùng các Phó Chủ tịch UBND TP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng giao phó, góp phần xây dựng TP phát triển, trở thành trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ lớn của khu vực.

“Trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, điều hành của nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cùng các Phó Chủ tịch UBND TP khác, TPHCM tiếp tục tiếp tục phát triển mạnh về quy mô kinh tế, đô thị, khoa học công nghệ… đã đóng góp cho nền kinh tế chung của đánh nước trong đó có sự đóng góp quan trọng của các đồng chí lãnh đạo TP nhiệm kỳ qua”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá.

Đối với các đồng chí lãnh đạo TP vừa được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011 - 2016, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo cố gắng hoàn thành chức tránh, nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó trong bối cảnh cạnh tranh, đặt ra nhiều thách thức của TP.

Phó Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng các đồng chí lãnh đạo UBND TPHCM trong nhiệm kỳ mới thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X với 7 chương trình đột phá và 12 chỉ tiêu đã được thông qua.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ mới; trân trọng, ghi nhớ công lao các đồng chí lãnh đạo nhiệm kỳ trước đã đóng góp cho sự phát triển của TP; đồng thời  hứa với Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo nhiệm kỳ trước sẽ không ngừng đoàn kết, hợp tác, phấn đấu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng bộ TP và HĐND TP. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong mong muốn nhận sự giúp đỡ của Chính phủ, của các lãnh đạo tiền nhiệm để lãnh đạo nhiệm kỳ mới tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, để xây dựng TP trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo…

VÂN ANH/ SGGP